Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Đầm - TP Nha Trang

Thứ Năm, 21/11/2019, 15:06
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, một cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ tại chợ Đầm thuộc địa bàn phường Vạn Thạnh và phường Xương Huân, TP Nha Trang đã được tổ chức chiều 21-11 


Cuộc diễn tập với sự tham dự của hơn 400 người là cán bộ – chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, CSGT, CSCĐ Công an Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự, Khánh Hòa Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115, Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 3…

Cảnh sát chữa cháy triển khai đội hình phun nước không chế vfa dập tắt đám cháy.  Ảnh : Hữu Toàn

Tình huống giả định vào hồi 14h31’ chiều ngày 21-11, đám cháy khởi phát tại một cổng chợ Đầm, hệ thống báo cháy tự động kích hoạt khiến cho hàng trăm người dân kêu la, hoảng loạn. 

Cảnh sát sử dụng xe thang giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên sân thượng chợ Đầm. Ảnh : Hữu Toàn

7 phút sau khi nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 máy bơm nước cùng 25 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Khánh Hòa đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy với sự phối hợp của 40 thanh niên xung kích của TP Nha Trang, phường Xương Huân, phường Vạn Thạnh và 1 xe cấp cứu cùng 7 nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115. 

Năm phút sau, thêm 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 máy bơm cùng 37 CBCS từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Khánh Hòa, Công ty xăng dầu quân đội khu vực 3 cùng 2 xe cấp cứu cùng 13 nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115 được tăng cường. 

Cảnh sát đưa người bị thương ra bên ngoài. Ảnh : Hữu Toàn

Cùng lúc đó, 4 xe ô tô của Bộ Chỉ huy quân sự, Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa đưa 60 CBCS đến hiện trường để cứu nạn, dị dời tài sản. Sau khi giải cứu 10 nạn nhân bị thương ở tầng 1 chợ Đầm đưa ra bên ngoài, xe tháng của Cảnh sát PCCC-CNCH tiếp tục giải cứu 5 người trên sân thượng đưa xuống mặt đất an toàn. 

Nhân viê y tế của Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa sơ cấp cứu nạn nhân. Ảnh : Hữu Toàn

Sau gần 30 phút kể từ khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã được dập tắt bởi các vòi phun nước khống chế ngọn lửa bằng nhiều biện pháp kỹ thuật. Trong và sau thời gian chữa cháy, CSGT Công an Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang tích cực phối hợp phong tỏa các tuyến đường dẫn vào chợ Đầm, hỗ trợ giao thông cho xe chữa cháy, xe cấp cứu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cuộc diễn tập không chỉ rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật cho các lực lượng phối hợp mà còn tạo thế chủ động để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra ở chợ Đầm, TP Nha Trang – nơi có hàng ngàn tiểu thương, khách hàng và du khách sinh hoạt mỗi ngày.


Hữu Toàn
.
.