Đề nghị khen thưởng 4 CSCĐ không nhận hối lộ

Thứ Hai, 29/08/2011, 17:14
Ngày 27/8, theo tin từ Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, đơn vị này đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng đột xuất 4 CBCS đại đội 2 gồm: Trung úy Trương Quốc Chính, tổ trưởng; Thượng sĩ Nguyễn Thế Tuần; Trung sĩ Đỗ Hoàng Việt và Trung sĩ Vũ Đức Tâm về gương liêm khiết không nhận hối lộ.

Trước đó, hồi 1h45' ngày 26/8, tổ công tác do Trung uý Trương Quốc Chính và 3 CBCS nêu trên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình đã phát hiện 1 thanh niên ngồi trên xe máy không biển kiểm soát ngang ngõ 254 đường Bưởi.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính, người thanh niên tự khai tên là Nguyễn Ngọc Tiến, trú tại Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Qua kiểm tra thu giữ 2 gói ma túy. Theo khai nhận ban đầu thì số ma tuý này Tiến vừa đi mua ở Thanh Nhàn với giá 7 triệu đồng.

Trong lúc lập biên bản, Tiến đã hối lộ tổ công tác 8 triệu đồng xin tha. Hành vi này đã bị tổ công tác cảnh cáo. Đối tượng và tang vật được chuyển đến Công an phường Cống Vị để xử lý theo thẩm quyền

 

Đào Minh Khoa
.
.