Đẩy mạnh công tác Hội, phong trào phụ nữ CAND trong tình hình mới

Thứ Ba, 23/07/2019, 18:39
Ngày 23-7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) dự và phát biểu chỉ đạo.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra, đảm bảo tiến độ theo thời gian, phù hợp đặc thù từng đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã bám sát định hướng chỉ đạo của cấp uỷ Đảng với nhiều hình thức phong phú, thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Hiện nay, tổng số mô hình, công trình phần việc mà Hội Phụ nữ đang duy trì là 277, điển hình như: “Sổ tay từ điển nghiệp vụ Công an”, “Thu thập, lưu trữ thông tin và giọng nói của các đối tượng trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng khai thác tin BP2”, “Quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm chỉ huy Kỹ thuật Trinh sát”...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu tại hội nghị

Công tác xã hội tình nghĩa tiếp tục được các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an quan tâm thực hiện như tổ chức đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân các vùng khó khăn; chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng... với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của con cán bộ, chiến sỹ.... Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thẳng thắn nhìn nhận những ưu, khuyết điểm; đề ra nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh tặng hoa các đồng chí Cụm trưởng Cụm thi đua thực hiện phong trào phụ nữ CAND

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Để công tác Hội, phong trào phụ nữ Bộ Công an đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc thường xuyên kiện toàn, củng cố về tổ chức, quản lý hội viên, xây dựng Hội Phụ nữ ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Chủ động đẩy mạnh hoạt động của các Cụm thi đua, phù hợp với từng đối tượng hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ CAND theo hướng cụ thể, không hình thức, tập trung hướng về cơ sở. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công tác gia đình và trẻ em các cấp thực hiện hiệu quả các mặt công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới, công tác gia đình, trẻ em trong CAND.

L.C
.
.