Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thứ Ba, 07/03/2017, 11:10
Ngày 7-3, Công an các tỉnh, địa phương phát động và ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017.


Ngày 7-3, tại Công an tỉnh Thái Bình (Đơn vị Cụm trưởng), đại diện Công an 8 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 4 tổ chức Hội nghị phát động và ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017. Trước đó, Đoàn đại biểu đã tới dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Khu Lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 4…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an đã được triển khai toàn diện, sâu rộng với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động, tạo ra sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ. 

Phong trào thi đua đã trở thành động lực để từng tập thể và mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, sự sáng tạo, dũng cảm, vượt qua khó khăn gian khổ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp ghi nhận, đánh giá cao. 

Nhiều đơn vị trong Cụm được Chính Phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; nhiều đơn vị, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; được nhân dân ghi nhận…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười nhấn mạnh, năm 2017 là năm Bộ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07 của Bộ về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND.

Các đơn vị ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017.

Để thực hiện tốt những nội dung trong giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị. 

Chủ động phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm, gương “người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điển hình tiên tiến và các sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp hữu ích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Tại Đắk Lắk

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 Cụm thi đua số 7 đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an và tổ chức đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh niên, thiếu niên”. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, Tỉnh đoàn cụm thi đua số 7.

Thực hiện NQLT số 03 giữa Bộ Công an và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 7 đã tiến hành kiện toàn để tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Qua đó, Đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích trong việc phòng, chống ma túy thông qua các mô hình tiêu biểu như: “Hòm thư tố giác”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, Đội Thanh niên tình nguyện “thắp sáng niềm tin”, “Tổ thanh niên xung kích bảo vệ bản”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, “Thanh niên với luật giao thông đường bộ”… Lực lượng Công an và tổ chức đoàn, đoàn thanh niên các tỉnh đã giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 668 đoàn viên thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, việc làm, tạo điều kiện cho hàng ngàn thanh thiếu niên sau cai nghiện có điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống cũng như tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp trong thực hiện NQLT 03 của Ban chỉ đạo thực hiện NQLT các tỉnh trong Cụm thi đua số 7. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an và các cơ sở đoàn trong tố giác tội phạm ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát triển toàn diện.

Tại hội thảo, các đơn vị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, giai đoạn 2016-2020.

Tại Quảng Nam

Sáng 7-3, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đại tá Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đồng chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Văn Thu cho biết năm 2016, cùng với sự phát triển chung của cả nước, tỉnh Quảng Nam có bước phát triển vượt bậc, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Trong năm 2017, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” nhằm hình thành thế trận an ninh nhân dân từ khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Tại hội nghị lần này, nhiều đơn vị, địa phương cũng đã có báo cáo tham luận, từ đó rút ra nhiều bài học bổ ích trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2016 cũng đã được khen thưởng.

Xuân Trường - Văn Thành - Ngọc Thi
.
.