Đảng ủy CATW mở lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Thứ Tư, 23/08/2006, 08:08

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, từ ngày 22 đến 25/8, Đảng ủy CATW mở lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khai mạc lớp học. Dự lớp học có các đồng chí cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ CATW, các đồng chí lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên - Huế trở ra; trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tổng cục...

Trong thời gian 4 ngày, học viên sẽ được nghe giảng, nghiên cứu và thảo luận về 8 chuyên đề quan trọng do lãnh đạo các ban, ngành Trung ương trình bày là: Những thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm; Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006-2010 và đến 2020; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; Đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và con người; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Tăng cường quốc phòng và an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và thảo luận về nội dung Nghị quyết Đại hội X cùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của lực lượng CAND.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X phải gắn liền với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...

C.G.
.
.