Đảm bảo các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Thứ Sáu, 14/02/2020, 18:06
Ngày 14/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Tổ chức Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII tới dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII được tổ chức từ tháng 8/2019 đến tháng 8-2020 với 13 môn thi đấu. Đến nay, Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII đã kết thúc giai đoạn 1 với việc tổ chức thành công 4 môn thi đấu chính thức trong chương trình (Bóng bàn, Taekwondo, Cầu lông, Cờ tướng) và 2 môn thi đấu vòng loại (Bóng đá nam 7 người và Bóng chuyền nam phong trào).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đại tá Phan Vũ Minh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến dự thảo chương trình, kế hoạch Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII được tổ chức nhằm đánh giá, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong lực lượng CAND; nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phát biểu tại cuộc họp.

Để tổ chức thành công Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Thường trực Ban Tổ chức tiếp thu, chỉnh lý, phát huy những kết quả đã đạt được ở giai đoạn 1, làm tốt công tác tổ chức giai đoạn 2 của Đại hội khỏe. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng CAND, tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng; sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. 

Các đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo tốt nơi ăn nghỉ, tập luyện và thi đấu của các đội tuyển. Quá trình tổ chức Đại hội khỏe phải đảm bảo an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác y tế trong quá trình các vận động viên thi đấu. Các môn thi đấu trong chương trình Đại hội thực hiện theo đúng Điều lệ; công tác trọng tài, đánh giá kết quả các môn thi đấu bảo đảm khách quan, công bằng…

Dự kiến, Lễ Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 8/2020 tại Hà Nội.

Vũ Linh
.
.