Đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly

Chủ Nhật, 21/03/2021, 08:10
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương đã nỗ lực ngày đêm quyết liệt ra quân trấn áp tội phạm, làm rõ nhiều chuyên án, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.


Công an tỉnh Bình Dương triển khai nhiều đợt ra quân tuyên truyền, phát khẩu trang phòng chống dịch bệnh miễn phí tại từng căn phòng, dãy trọ công nhân và các khu dân cư; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. 

Điển hình, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Đoàn phường Bình Hòa, TP Thuận An phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phát 1.000 khẩu trang cho người dân tại khu phố Đồng An II, TP Thuận An; thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong nghèo.

 Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Hoà…

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Công an tỉnh Bình Dương đã tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự các khu vực cách ly, phong tỏa, phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật như đầu cơ tăng giá, trộm cắp tài sản; phối hợp các ngành chức năng truy vết nhanh, khoanh vùng các trường hợp công dân trên địa bàn tỉnh có lịch sử đi lại vùng dịch để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để phòng, chống dịch; chốt chặn, phong tỏa các khu vực có người nhiễm dịch. 

Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định y tế về phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuần ra vũ trang, bảo đảm an ninh, trật tự khép kín địa bàn, xử lý các trường hợp tụ tập đông người trái quy định, vi phạm các quy định về an ninh, trật tự… Cho đến nay, tại các điểm cách ly, Công an cùng các ngành chức năng ở địa phương bảo đảm tốt ANTT, bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên phân tích: Với sự hình thành hàng chục khu, cụm công nghiệp, thu hút một lượng lớn người nhập cư đến làm việc sinh sống. Do vậy, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn diễn biến nóng, phức tạp, được Bộ Công an đánh giá là 1 trong 18 địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm hình sự, 1 trong 10 địa bàn trọng điểm về tội phạm có tổ chức... 

Trước tình hình trên, Công an tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa và chủ động tấn công tội phạm, không để bị động, bất ngờ; không để tội phạm, tệ nạn xã hội lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Với tinh thần quyết tâm cao, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh tổ chức trên 30 đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, xác lập hàng trăm chuyên án tập trung đánh mạnh vào tội phạm băng ổ nhóm, tệ nạn xã hội, khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng… 

Qua đó, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá thành công 21 chuyên án, bắt 145 đối tượng; triệt xóa 38 băng nhóm với 253 đối tượng; truy xét, bắt giữ 211 đối tượng nguy hiểm, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

C.Bình-T.Quang
.
.