Đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm và 1 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Công an

Thứ Sáu, 17/06/2016, 15:53
Ngày 17-6, tại Nhà khách Phương Nam, Bộ Công an (TP Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát giao thông (C67) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có Trung tướng Ksor Nham- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật, Thiếu tướng Nguyễn Thế Sang- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Đại tá Lê Tấn Tảo- Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát và BCH lực lượng CSGT cả nước.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Cảnh sát giao thông và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Công an

6 tháng đầu năm 2016, cả nước diễn ra nhiều sự kiện liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng CSGT, lãnh đạo CSGT đã tập trung chỉ huy, giải quyết các chuyên đề lớn, mở 3 chiến dịch cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và xử lý các vụ biểu tình gây rối ANTT…Thời gian qua, lực lượng CSGT cả nước đã tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy, tập trung nhiều chuyên đề, cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm, kéo giảm TNGT so với cùng kỳ 2015 và đảm bảo ổn định TTATGT, TTXH…

Tính từ ngày 16-11-2015 đến 15-5-2016, toàn quốc đã xảy ra 10.254 vụ TNGT, làm chết 4.320 người và 9.116 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 9.999 vụ, 4.187 người chết, gần 9.000 người bị thương. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý trên 2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt thu nộp Kho bạc Nhà nước 1.307 tỷ 180.755 triệu đồng.

Riêng đường thủy nội địa cả nước đã xử lý 102.140 trường hợp, xử phạt thu nộp Kho bạc Nhà nước 61 tỷ 925. 868 triệu đồng. Nhiều địa phương nổi lên tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông với quy mô lớn như tuyến sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu…Riêng tuyến sông Đồng Nai, sông Sài Gòn đã kiểm tra 2.091 phương tiện, xử lý 1.958 trường hợp vi phạm. Tổng số 5.173 vụ vi phạm, xử phạt thu nộp kho bạc 3.045 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho hay, toàn quốc trong 6 tháng qua đã đăng ký mới 171.320 xe ô tô, hơn 2,1 triệu xe mô tô và trên 173 ngàn xe máy điện tăng cao hơn cùng kỳ 2015. Nâng tổng số phương tiện đăng ký cả nước lên ngưỡng 3.151.714 xe ô tô và 46.350.377 xe mô tô.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát TTATGT, TTXH lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt, đường thủy còn chủ động đấu tranh, dũng cảm tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội tham gia giao thông đã phát hiện 154 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 218 đối tượng, thu giữ nhiều số lượng ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và nhiều lại tang vật chứng phạm tội khác.

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng CSGT mở 2 đợt cao điểm từ nay đến cuối năm 2016, về đảo bảo TTATGT và TTXH tại một số địa phương, tuyến đường trọng điểm, phức tạp về tình hình an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủ nội địa.

Hoàng Châu
.
.