Đắk Lắk: Khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân ngăn chặn kịp thời vụ cháy chợ Buôn Ma Thuột

Thứ Bảy, 08/05/2010, 13:11
Ngày 5/5, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy khen của lãnh đạo Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban quản lý chợ Buôn Ma Thuột, do đã có thành tích ngăn chặn kịp thời vụ hỏa hoạn trong chợ Buôn Ma Thuột.

Sáng 4/4, trong khi đi kiểm tra ở nhà lồng trung tâm, anh Phạm Duy Hòa - Tổ trưởng Tổ bảo vệ 2 - Ban quản lý chợ Buôn Ma Thuột - đã phát hiện trong quầy bán áo, quần số 69 của anh chị Đào Cao Dũng và Đỗ Thị Thanh Thủy, ở vị trí trung tâm nhà lồng, phát lửa bốc cháy.

Lúc này, vợ chồng anh Dũng, chị Thủy đi vắng, quầy đóng cửa. Anh Hòa liền báo anh em trong Tổ bảo vệ 2 cắt hết các nguồn điện trong chợ, dùng các loại bình và hệ thống bơm, vòi phun nước chữa cháy dập lửa và phun nước chống cháy lan. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đã được xác định là do chập dây dẫn điện trong quầy. Điều đáng nói là khu nhà lồng trung tâm này có đến 130 quầy hàng và toàn bộ đều kinh doanh áo quần, vải vóc nên rất dễ bị cháy lan.

Qua xem xét sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng đột xuất cho Tổ bảo vệ 2 và 9 tổ viên trong chợ

Nguyễn Trọng
.
.