Đại tướng Lê Hồng Anh thăm, chúc Tết một số đơn vị Công an phía Nam

Thứ Hai, 14/02/2005, 06:53
Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến chúc tết cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang nghỉ hưu tại Tp. Hồ Chí Minh, thăm và chúc Tết các đơn vị Công an phía nam.

Sáng 3/2, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng đã chúc Tết cán bộ lãnh đạo, các tướng lĩnh trong lực lượng Công an. Bộ trưởng đã báo cáo sơ bộ về công tác Công an trong năm 2004, việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm vụ và phương hướng công tác năm 2005 để cán bộ lão thành có ý kiến đóng góp nhằm nâng cao các mặt công tác về nghiệp vụ và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Bộ trưởng cũng cảm ơn những cán bộ lão thành đã nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ việc, luôn có nhiều ý kiến rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn công tác cả đời vì an ninh Tổ quốc, giúp cho công tác Công an ngày một đi vào chiều sâu, được nhân dân hết lòng ủng hộ. Sau lễ chúc Tết, Đại tướng Lê Hồng Anh đã đến chúc xuân các đồng chí Mai Chí Thọ, Bùi Thiện Ngộ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đến thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa; thắp hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Phạm Hùng và Thượng tướng Lâm Văn Thê.

Đại tướng Lê Hồng Anh thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba.

Tới thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết: Đảng ủy Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ đánh giá cao các mặt công tác và chiến đấu để đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Cà Mau. Bộ trưởng đã chỉ đạo 3  nhiệm vụ mà lực lượng Công an cần phải thực hiện tốt trong thời gian tới.

Ngày 5/2, đoàn công tác do Bộ trưởng Lê Hồng Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba, trú tại ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, đoàn đến thăm Công an huyện Phước Long, đơn vị đầu tiên trong cả nước làm tốt công tác giúp đỡ người được đặc xá có hoàn cảnh khó khăn có công ăn việc làm và nơi cư trú ổn định. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm huyện Vĩnh Thuận là đơn vị dẫn đầu về an ninh quốc phòng khu vực bán đảo Cà Mau.

Ngày 6/2, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công an Hậu Giang, thành phố Cần Thơ. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu, Hậu Giang và Cần Thơ, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đều nhắc nhở lãnh đạo Công an các địa phương bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ cần tăng cường công tác xây dựng lực lượng, chú ý xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước vì dân.

* Nhân dịp đón Tết Ất Dậu, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn và các đồng chí Thứ trưởng Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Tính đã đi thăm và chúc Tết một số đơn vị công an trong cả nước

P.N.
.
.