Đại tướng Lê Hồng Anh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La

Thứ Sáu, 02/04/2010, 16:39
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, ngày 1/4, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Cùng đi với Đại tướng Lê Hồng Anh có Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu, Thượng tá Phùng Tiến Triển báo cáo với Đại tướng Lê Hồng Anh và Đoàn công tác của Bộ kết quả công tác đảm bảo ANTT từ năm 2009 đến nay.

Công an huyện Mộc Châu đã liên tục mở nhiều đợt tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Đã tích cực góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND. Trên lĩnh vực nóng bỏng đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, năm 2009, Công an huyện đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng phạm các tội về ma túy; thu 22,67kg heroin, 4.300 viên hồng phiến, 1 súng AK và nhiều vật chứng khác liên quan đến ma túy. Thời gian qua, Công an huyện có nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu.

Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới, ngoài việc trang bị thêm các phương tiện phục vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Mộc Châu cần chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng tổ chức an ninh cơ sở; bám sát các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đồng chí Đại tướng nêu rõ cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phát huy cho được sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, bảo vệ tốt ANTT trên địa bàn, tích cực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương

Việt Hưng
.
.