Đại tá, Nhà giáo ưu tú Đặng Cân từ trần

Chủ Nhật, 23/10/2016, 08:28
Bộ Công an, Học viện CSND và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá, Nhà giáo ưu tú Đặng Cân, SN 1930. Quê quán: Xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thường trú phòng 208, B5, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp); nguyên Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân). 

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần hồi 13h25 ngày 21-10-2016 (nhằm ngày 21 tháng 9 năm Bính Thân) tại Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an, hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 10h30 ngày 25-10-2016, tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an, phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 10h30 cùng ngày, an táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

CAND
.
.