Đại học PCCC: Sáng tạo trong việc học tập và làm theo gương Bác

Thứ Ba, 27/04/2021, 07:16
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực, đẩy mạnh việc học tập và rèn luyện trong toàn trường, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, làm chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, học viên… 


Một trong những biện pháp hàng đầu được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCS về thực hiện cuộc vận động gắn với giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và Công an nhân dân tới CBCS thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị, chào cờ, giao ban…

Sinh viên Đại học PCCC trong giờ thực hành.

Lãnh đạo các khoa, phòng chủ động lựa chọn những mặt hạn chế liên quan tới phong cách, tác phong công tác, nhất là về tư thế, lễ tiết tác phong, về văn hoá ứng xử của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, học viên để tập trung giải quyết.

Tổ chức trao đổi, tọa đàm nhóm nhỏ trong từng chi bộ, xây dựng các tiêu chí về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, học viên phù hợp với tính chất công tác của đơn vị mình.

Cán bộ, giáo viên, học viên Trường Đại học PCCC tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ những biện pháp, cách làm sáng tạo với tinh thần liên tục đổi mới, nói đi đôi với làm, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Trường Đại học PCCC đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; duy trì mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và chuyên ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu về phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phục vụ sự phát triển của lực lượng và nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; Công tác nghiên cứu khoa học đã được gắn kết chặt chẽ với công tác giảng dạy và thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. 

Công tác quản lý, giáo dục học viên có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả học tập từng năm học số học viên đạt yêu cầu trở lên đều tăng cao, trong đó 100% đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ học viên xuất sắc, khá tăng, chiếm 80%; tỷ lệ học viên trung bình và yếu giảm (học viên yếu chiếm tỷ lệ 0,03%). Nhiều học viên tham gia các cuộc thi Olympic các trường đại học hàng năm đoạt giải cao được khen thưởng.

Công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong những năm gần đây, nhà trường có 2 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư; 35 đồng chí bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ; 137 đồng chí tốt nghiệp Thạc sỹ; 71 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị...

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và phát triển. Nhà trường tiếp tục có mối quan hệ đi vào chiều sâu với các Học viện PCCC, Học viện Phòng vệ dân sự Liên bang Nga; Đại học Phòng vệ dân sự - Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus. Tiếp tục duy trì quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế với tổ chức JICA, Trường Đại học Kitakyushu (Nhật Bản); các cơ sở đào tạo về PCCC&CNCH của các quốc gia: Singapore, Hàn Quốc….

Nhiều hoạt động phong trào, hoạt động thiện nguyện được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo CBCS như: tổ chức 5 chương trình thiện nguyện “Áo ấm mùa Đông - Tết yêu thương” tại các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, trao tặng tiền, hiện vật, xây nhà bán trú dân nuôi cho các gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng; tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Nồi cháo tình thương” tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương và một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội; hiến tặng 2.550 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị của Bệnh viện 19/8 Bộ Công an…

Trong phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Điển hình là các đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản và ngoại ngữ; Khoa Tự động và phương tiện PCCC&CNCH (có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức cho học viên tham gia các cuộc thi Olympic); Đội Chữa cháy và CNCH học tập, Khoa Chữa cháy (tham gia chữa cháy nhiều vụ cháy trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt là vụ chữa cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao); Khoa Cứu nạn, cứu hộ; Phòng Chính trị...

Nhiều cá nhân tiêu biểu như: Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trung tá Lương Khắc Vọng, Khoa Chữa cháy (được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ở tuổi dưới 40); Đại úy Tống Sỹ Tiến - giáo viên Bộ môn Khoa học cơ bản (có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế); Thiếu tá Trần Anh Tuấn - cán bộ Phòng Quản lý học viên (tổ chức dạy ghi-ta miễn phí cho các cháu Trường Nguyễn Đình Chiểu, tích cực làm công tác từ thiện)... thực sự là những tấm gương sáng trong thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Trường Đại học PCCC đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; “4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH”... với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Ngày Truyền thống CAND; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV... và tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường Đại học PCCC (2/9/1976 - 2/9/2021).

Nguyễn Bùi An Lê
.
.