Đà Nẵng: Đội Cảnh sát chống tội phạm cướp giật lập nhiều chiến công

Thứ Năm, 09/12/2010, 11:01
Chiều 7/12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, khen thưởng Đội Cảnh sát chống tội phạm cướp giật thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC65).

Tuy mới được thành lập chưa được 2 tháng (14/10/2010) nhưng Đội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc; đã bắt giữ 34 vụ, 81 đối tượng (trong đó có 5 vụ cướp giật, 12 vụ trộm cắp, 10 vụ gây rối đánh nhau bằng hung khí và 7 vụ vi phạm an ninh trật tự khác), thu hồi nhiều tang vật.

Mới đây nhất, vào ngày 4/12, qua tuần tra, Đội đã truy bắt 2 đối tượng cướp giật, xác minh làm rõ hàng chục vụ cướp và 8 vụ trộm do các đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện, chuyển giao các đối tượng sang Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao giấy khen cho 4 cá nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những chiến công của lực lượng chống tội phạm cướp giật.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian đến sẽ còn lắm gian nan, thử thách, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ của lực lượng chống tội phạm cướp giật phải nâng cao bản lĩnh chính trị, tôi luyện nghiệp vụ võ thuật đủ sức tấn công tội phạm. Ngoài ra, phải kết hợp các biện pháp tuần tra, mật phục, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, góp phần cùng các lực lượng khác giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tại buổi gặp mặt này, 4 chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát chống tội phạm cướp giật đã được Giám đốc Công an TP tặng giấy khen và số tiền thưởng 25 triệu đồng của UBND thành phố cho Phòng PC65; 5 triệu đồng cho Phòng (PC45) vì đã có thành tích phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thân Lai
.
.