Cướp “hỏi thăm” nhà nữ giáo viên lúc nửa đêm

Thứ Tư, 23/05/2018, 16:12
Hai tên cướp dùng dao kề cổ, trói và lấy băng keo bịt miệng, bắt nữ chủ nhà này chỉ chỗ cất giấu tài sản.

Vụ việc xảy ra vào , rạng sáng 21-5, Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi, trú ở xóm 7, xã Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) và Vũ Quang Sơn (23 tuổi, trú ở xóm 12, xã Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam) đã đột nhập vào nhà bà Mai Hồng Hiệp (43 tuổi, giáo viên một trường THCS ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Sơn và Dũng tại cơ quan Công an.

Hai tên dùng dao kề cổ, trói và lấy băng keo bịt miệng, bắt nữ chủ nhà này chỉ chỗ cất giấu tài sản lấy đi 61 triệu đồng, và gần 2 lượng vàng cùng toàn bộ trang sức, điện thoại của chủ nhân.

Sau khi mở được băng keo bịt miệng, nạn nhân hô hoán và xóm và trình báo cơ quan Công an.

Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng Phạm Hồng Sơn trao thưởng cho Công an huyện Kim Bảng

Từ miêu tả của nạn nhân, đến 2h30 ngày 22-5, cơ quan Công an đã bắt giữ được Sơn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Thường Tín, Hà Nội.Hà  Sau đó ít giờ, trinh sát hình sự đã bắt được Dũng tại thành phố Phủ Lý.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền chơi game và thiếu tiền trả nợ đánh lô đề nên bọn chúng đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà chị Hiệp để cướp tài sản.

Biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, khám phá nhanh vụ án, lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng đã khen thưởng đột xuất cho tập thể CBCS Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kim Bảng

Hà Anh – Đoàn Phượng
.
.
.