Cụm thi đua số 2 Công an TP Hà Nội tuyên dương các điển hình tiên tiến

Thứ Bảy, 08/02/2020, 15:28
Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, CBCS cụm thi đua số 2 (Công an TP Hà Nội) đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được biểu dương khen thưởng.

Ngày 7/2, cụm thi đua số 2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 và ký giao ước thi đua "Vì an ninh tổ quốc" năm 2020, tại khu lưu niệm sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và 8 đơn vị trong cụm thi đua số 2 thuộc Công an TP Hà Nội cùng dự buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV.

Qua báo cáo kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 của cụm thi đua số 2 đã nêu rõ thành tích của Cụm thi đua của các đơn vị gồm: lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm; Kỹ thuật hình sự và Trại giam thuộc Công an TP Hà Nội.

Hàng năm các đơn vị trong cụm xây dựng và ký kết nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện.

Qua đó, các đơn vị trong cụm thi đua đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành các chủ trương, giải pháp, nhiều vấn đề được chú ý quan tâm, chiến lược bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, kế cận gắn với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng chuyên đề nghiệp vụ để chỉ đạo nâng cao công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã biểu dương và đánh giá kết quả thành tích các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã đạt được; khẳng định kết quả đó đã góp phần quan trọng, xứng đáng vào thành tích chung của Công an TP Hà Nội, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở Thủ đô.

Cụm thi đua số 2 Ký Giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2020. Ảnh: CTV.

Qua phong trào thi đua, cán bộ chiến sỹ trong cụm thi đua số 2 đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đã xuất hiện hàng trăm lượt tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được các cấp biểu dương khen thưởng.

Tại buổi lễ này đã có 10 tập thể và 23 cá nhân những đơn vị nêu trên thuộc cụm thi đua số 2 đã được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen, trong đó có 2 tập thể thuộc Phòng cảnh sát hình sự gồm: Tập thể Đội PNĐT chống tệ nạn xã hội (Đội 2) và Tập thể Đội Điều tra trọng án (Đội 9) cùng 7 cá nhân gồm: Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng phòng; Đại úy Đỗ Đăng Thể, Phó Đội trưởng Đội tham mưu; Trung tá Phan Văn Dưỡng, cán bộ Đội tham mưu; Đại úy Nguyễn Danh Đạt, cán bộ Đội 2; Thượng úy Vũ Đức Anh, Cán bộ đội 2; Trung tá Hoàng Thế Hiển, Phó Đội trưởng Đội 9; Đại úy Bùi Quang Tùng, Phó Đội trưởng Đội 10.

Đào Minh Khoa
.
.