Cục Kế hoạch và tài chính đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Sáu, 16/04/2021, 18:41
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 - 17/4/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Cục Kế hoạch và tài chính.

Cùng dự buổi gặp mặt, về phía khách mời có các đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì buổi gặp mặt.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Kế hoạch và tài chính.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tài chính CAND. Dù ở mỗi thời kỳ khác nhau, với những tên gọi khác nhau (như Vụ Tài vụ - vật tư, Vụ Tài vụ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tài chính, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và tài chính) nhưng lực lượng Tài chính CAND đều thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đảm bảo nguồn lực, kinh phí đáp ứng nhu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng CAND. 

Bên cạnh đó, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, bộ, ngành liên quan chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong việc định hướng chiến lược đầu tư, huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công tác Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, lực lượng Tài chính CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND, Cục Kế hoạch và tài chính vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 76 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích, cống hiến của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS của lực lượng tài chính CAND nói chung, Cục Kế hoạch và tài chính nói riêng trong suốt 75 năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm qua. Thời gian tới, tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để giúp lực lượng Tài chính CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Thời gian tới, để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Tài chính CAND cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, khơi dậy truyền thống và ý chí phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng và năng lực công tác chuyên môn cao. Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính; xây dựng đội ngũ cán bộ kế hoạch, tài chính “vừa có tâm, vừa có tầm”, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực, đổi mới công tác chuyên môn, phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của mỗi cán bộ làm công tác tài chính, kế hoạch.

Chủ động nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, ANTT, nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu lĩnh vực quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chế độ, chính sách, định mức chi tiêu, cơ chế quản lý tài chính, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, đặc thù của lực lượng CAND và xu hướng đổi mới của nền tài chính quốc gia, nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, công khai trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư, mua sắm công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường việc phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý trong tất cả các khâu, lĩnh vực chuyên môn công tác tài chính, kế toán, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch, công khai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tài sản. 

Vũ Linh
.
.