Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư đón nhận Huân chương BVTQ

Thứ Sáu, 06/10/2017, 18:44
Chiều 6-10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (10-10-2012 – 10-10-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì buổi gặp mặt. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

Qua 5 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Văn Vệ gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong những năm qua, công tác tra cứu tàng thư căn cước công dân (CCCD) đã cung cấp thông tin phục vụ truy tìm đối tượng truy nã trên 4 nghìn trường hợp; phục vụ công tác truy tố, xét xử: hơn 8 nghìn trường hợp; truy tìm tung tích nạn nhân: 5.657 trường hợp; căn cước can phạm: trên 62 nghìn trường hợp…

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng năm Cục đều đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát tặng thưởng huân, huy chương và nhiều bằng khen các loại.

Trung tướng Trần Văn Vệ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Văn Vệ biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được trong 5 năm qua.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Trung tướng Trần Văn Vệ yêu cầu, thời gian tới Cục tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp lớn nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú, CCCD và dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền phổ biến pháp luật về cư trú, CCCD và dữ liệu dân cư đến các cấp, ngành và nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên toàn quốc; nâng cao hiệu quả nghiệp vụ quản lý tạm trú, tạm vắng, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin, khai thác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư CCCD, kiểm tra cư trú, mang dùng chứng minh nhân dân; đặc biệt quan tâm làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Minh Hiền
.
.