Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường tổ chức về nguồn

Thứ Sáu, 12/08/2016, 17:46
Ngày 11-12/8, Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường tổ chức chuyến đi về nguồn, báo công dâng Bác, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ CAND tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (TW); thăm Khu di tích Cây đa Tân trào tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại Khu di tích Nha Công an TW, Đại tá Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường cùng các đồng chí lãnh đạo Cục và CBCS Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã thành kính làm lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sỹ  CAND; báo công trước Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc về những thành tích mà Đảng bộ và các CBCS Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã đạt được trong 10 năm xây dựng và trưởng thành. Sau lễ báo công, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ CAND, Đoàn đã tiến hành trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Nha Công an TW.
Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát PCTP về môi trường báo công dâng Bác và tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ CAND trước tượng đài Bảo vệ ANTQ.

Chuyến đi về nguồn tại vùng căn cứ địa cách mạng Tuyên Quang của Đoàn đại biểu CBCS Cục Cảnh sát PCTP về môi trường là đợt sinh hoạt mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Qua đó sẽ giúp mỗi CBCS Công an làm công tác PCTP về môi trường càng nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng CAND, những truyền thống vẻ vang ấy sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để mỗi CBCS không ngừng phấn đấu, luyện rèn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân.

Tâm Phạm
.
.