Cục Bảo vệ An ninh kinh tế đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 16/01/2009, 09:09
Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nêu rõ tại lễ mừng công của lực lượng An ninh kinh tế chiều 14/1: Việc lực lượng An ninh kinh tế làm được là xuất sắc, thể hiện bằng phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh mà Chủ tịch nước tặng năm 2008.

Bề dày lịch sử 55 năm, kháng chiến có, thời bình có đã tạo truyền thống và những kinh nghiệm quý giá. Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ An ninh nội bộ, An ninh kinh tế đòi hỏi người cán bộ An ninh kinh tế vừa phải dựa vào doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước, vừa phải linh hoạt, nhạy bén trong nghiệp vụ.

"Các thế lực thù địch muốn dùng kinh tế để thực hiện mưu đồ chính trị, do đó cán bộ An ninh phải giúp doanh nghiệp nhận thức rõ tính hai mặt của vấn đề" - Trung tướng phân tích.

Đặc biệt, việc bảo vệ An ninh kinh tế đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không được để xảy ra tình trạng "gây nhũng nhiễu, phiền hà, các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp".                  

Khẳng định việc Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng là sự ghi nhận xứng đáng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiệt, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nêu cao cảnh giác, ngăn ngừa mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động của cán bộ, chiến sỹ, để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao

Đ.Trường
.
.