Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015

Thứ Ba, 20/01/2015, 23:33
“Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân” là khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh Vĩnh Phúc do Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát động vào sáng 20/1, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2014 và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2015.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2014, phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá... Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm không ngừng được nâng cao với 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự. Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh triệt phá 2 ổ nhóm hoạt động phức tạp trên địa bàn Sông Lô và TP Vĩnh Yên. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88,6%.

Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, CA tỉnh Vĩnh Phúc.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2014, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các hạng, hàng chục Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh và 4 đơn vị cơ sở; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh và 2 đơn vị cơ sở; 3 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, CA tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công an Vĩnh Phúc tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm, trong đó cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác; thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo phương châm “kiên quyết, thận trọng”; phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; quan tâm đến công tác điều tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm ANTT...

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các đồng chí lãnh đạo CA tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước mắt, thực hiện tốt Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, không để tội phạm hình sự hoạt động lộng hành, không để đốt pháo nổ, không để gia tăng tai nạn giao thông, tạo môi trường bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước và Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Qúy Vương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống và trao Huân chương tặng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Văn Chức, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

M.Hiền
.
.