Công an tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác tấn công, trấn áp tội phạm Tết 2019

Thứ Ba, 05/03/2019, 14:10
Ngày 5-3, Công an tỉnh Tiền Giang tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. 

Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Tiền Giang tăng cường cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ Công an các địa phương. Bố trí cán bộ, chiến sĩ tăng cường, hỗ trợ Công an xã tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Phong

Qua 3 tháng tập trung quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm. 

Các lực lượng điều tra, làm rõ 43 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 48 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 451 triệu đồng. Kéo giảm gần 28% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so cùng kỳ. Lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm trên 36% so với cùng kỳ. Cháy, nổ giảm 50% số vụ so với liền kề.

Giám đốc Công an tặng giấy khen có 43 tập thể, cá nhân và đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân. UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen 11 tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự Tết và các lễ hội đầu xuân.

Thanh Duy
.
.