Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự biên giới Việt Nam - Campuchia

Chủ Nhật, 12/01/2020, 21:48
Sáng 10-1, Công an tỉnh Long An và Ty Công an tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 về hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới 6 tháng cuối năm 2019.

Trung tướng Kang Khorn - Trưởng ty Công an tỉnh Svay Riêng và Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì Hội nghị. 

Công an tỉnh Long An và Ty Công an tỉnh Svây Riêng ký kết hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trong 6 tháng đầu năm 2020.

Sau Hội nghị ký lần thứ 14, Công an hai tỉnh đã chủ động triển khai nội dung hợp tác đến lực lượng Công an các cấp thực hiện. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện thuộc Công an hai tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới có hiệu quả, đảm bảo duy trì và thực hiện tốt các cuộc họp song phương định kỳ, đột xuất, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đại tá Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng quà Trung tướng Kang Khorn-Trưởng ty Công an tỉnh Svay Riêng.  

Toàn cảnh Hội nghị.

Công an hai tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Do vậy, người dân hai bên biên giới đã hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết nhiều vụ, việc có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới... 

Qua đó, công tác phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Công an hai tỉnh Long An - Svây Riêng đã góp phần đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định và phát triển.

Thuý Phượng – Minh Khánh
.
.