Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn

Thứ Bảy, 20/01/2018, 12:52
Trong hai ngày 19 và 20-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2018.

Dự chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Thưởng- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo Tổng Cục chính trị, Tổng Cục An ninh và các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an.

Đ/c Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động trên các mặt công tác, tập trung lực lượng, triển khai hiệu quả các biện pháp, giữ vững ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn. 

Điều tra làm rõ 423 vụ phạm pháp hình sự, 633 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2,3 tỷ đồng (tỷ lệ khám phá án đạt 93%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%).

Phát hiện, bắt 188 vụ 938 đối tượng đánh bạc; bắt 315 vụ 471 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 122,8 kg hêrôin, 44.175 viên ma túy tổng hợp, 53,9 kg ma túy đá, 3 khẩu súng, 317 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan; bắt 14 vụ 30 đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả, thu giữ gần 1 tỷ 800 triệu đồng tiền Việt Nam giả và 4.100 nhân dân tệ giả.

Phát hiện, bắt 409 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá trên 26 tỷ đồng và gần 1 triệu USD; phát hiện, bắt 106 vụ vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu, thu trên 13 tấn nội tạng động vật và trên 200 nghìn con gia cầm giống; Phát hiện, bắt 135 vụ, 175 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trên 6 tấn pháo các loại. 

Đ.c Phạm Ngọc Thưởng- Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác quản lý nhà nước về TTXH như quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, TTATGT, trật tự công cộng, PCCC được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” được triển khai rộng khắp.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2017. 

Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai công tác công an 2018

Đồng thời yêu cầu Công an Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, dự báo chính xác tình hình, giành thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chương trình công tác công an năm 2018.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 3 cá nhân trong lực lượng Công an Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc, Huân chương chiến công; Công an tỉnh Lạng Sơn được Chính phủ tặng cờ “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017”./.

Nguyệt My - Việt Dũng
.
.