Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động giữ vững ANTT giáp Tết Nguyên đán

Thứ Năm, 08/01/2015, 11:06
Đồng Tháp là tỉnh có đường biên giới với Campuachia, cuối năm tình trạng buôn lậu có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng người Việt sang Campuchia đánh bạc còn xảy ra…

Năm qua, hoạt động của một số loại tội phạm tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, như: cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy và tệ nạn xã hội…

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, xảy ra 567 vụ (giảm 8,25% so cùng kỳ 2013), đã điều tra khám phá 481 vụ (đạt tỉ lệ 84,83%); bắt xử lý 666 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã phá được 51/53 vụ (đạt tỉ lệ 96,23%).

Công an tỉnh Đồng Tháp khen thưởng người dân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên lĩnh vực kinh tế, phát hiện bắt giữ xử lý 661 vụ, 303 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng trốn thuế, hàng hoá thu giữ trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng. Đã triệt xóa 34 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bắt xử lý 48 đối tượng. Vi phạm pháp luật về môi trường, phát  hiện 202 trường hợp vi phạm,  xử lý vi phạm hành chính 81 trường hợp với số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh triệt xóa 335 vụ tệ nạn xã hội, lập hồ sơ xử lý 799 đối tượng, thu giữ trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Xử phạt 3.300 đối tượng, giáo dục răn đe 23.402 đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, giải tán 1.397 tụ điểm đánh bạc...

Tết Ất Mùi năm 2015 sẽ diễn ra trong không khí nhộn nhịp, bên cạnh các loại tội phạm có thể lợi dụng dịp tết để hoạt động mạnh, các loại tệ nạn xã hội có thể gia tăng, TNGT đường bộ có nguy cơ tiếp tục xảy ra nhiều do lưu lượng xe tham gia giao thông tăng… Để người dân vui Xuân đón Tết trong an lành, hạnh phúc, lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng bảo vệ ANTT tại từng mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa, những nơi tập trung đông người vui chơi, giải trí trong dịp Tết. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp gây ra TNGT… không để xảy ra đột biến, bất ngờ về ANTT.

Văn Vĩnh – Thanh Phong
.
.