Công an tỉnh Điện Biên: Tám năm liền được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 06/01/2009, 09:23
Sáng 5/1, Công an tỉnh Điện Biên đã khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2008, triển khai Chương trình công tác năm 2009 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2008, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ và 13 giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH; trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nhất là công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tiếp tục công tác tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở thực hiện 3 cùng với dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền giúp dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị; phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các kế hoạch bảo vệ ANTT trên hai tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Trung và các địa bàn.

rong năm, Công an tỉnh Điện Biên đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2; 4 tập thể, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 11 tập thể, 6 cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen; 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng ba; 1 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua; 4 tập thể, 12 cá nhân được Bộ tặng bằng khen; 11 tập thể, 16 cá nhân được UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen; 63 tập thể, 223 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Công an tỉnh đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008 và là năm thứ 8 liên tục được Chính phủ tặng Cờ

Tuấn Anh
.
.