CA Bến Tre kiện toàn bộ máy, tạo bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ

Thứ Sáu, 03/01/2020, 16:50

Ngày 3-1, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.


Trong năm 2019, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các Ban, ngành, đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, CBCS Công an tỉnh Bến Tre đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lực lượng Công an đã tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai nhiều cao điểm, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và các cao điểm theo chuyên đề, đối tượng giải quyết hiệu quả tình hình phức tạp nổi lên; tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại lực lượng phù hợp với đặc điểm địa bàn và sát thực tế tình hình diễn ra, nhất là tăng cường lực lượng cho cơ sở …, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại Hội nghị.

Năm qua, Công an Bến Tre tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an gắn với kiện toàn bộ máy, tạo bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ. 

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát, quản lí cán bộ, tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lí kỷ luật được kéo giảm so với năm 2018 (giảm 10%). 

Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng CBCS chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy định trong công tác, tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả công việc từng bước được nâng lên. Nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử và ý thức phục vụ nhân dân… Qua thực hiện khẩu hiệu hành động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. 
Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, qua thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (đã bố trí 82 đồng chí Công an chính quy tại 65 xã, thị trấn) bước đầu tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, là cơ sở, điều kiện thuận lợi để tập trung quản lý và giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn, khu dân cư có hiệu quả.
Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể xuất sắc.
Song song đó là tập trung quyết liệt đấu tranh với các loại đối tượng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phát hiện xử phạt 30 vụ, 36 đối tượng có hành vi treo băng rôn, phát tờ quảng cáo cho vay tiền. Giáo dục, buộc cam kết không vi phạm pháp luật đối với 316 đối tượng. 

Chủ động nắm tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ cờ bạc thông qua mạng Internet, phát hiện, khởi tố 9 vụ, 16 bị can; triệt xóa 33 vụ đá gà qua mạng  với 342 đối tượng.

Trần Lĩnh - Quang Duy
.
.