Công an nhân dân học tập, vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

Thứ Sáu, 19/06/2020, 16:03

Ngày 19-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội thảo khoa học "Công an nhân dân học tập, vận dụng  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".


Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chù trì Hội thảo. Về phía đại biểu khách mời ngoài lực lượng CAND có TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía khách mời trong lực lượng CAND có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Truyền thông CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong CAND.

Trung tướng Trần Vi Dân phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã tập trung làm rõ và sáng tỏ thêm những giá trị nội dung khoa học và ý nghĩa thời đại của Di chúc; khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị tư tưởng, ý nghĩa hiện thực của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói chung, lực lượng CAND nói riêng. Đặc biệt là quá trình quán triệt, vận dụng Di chúc của lực lượng CAND trong sự nghiệp  bảo vệ An ninh trật tự  (ANTT) góp phần xứng đáng vào những thắng lợi có ý nghĩa tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam; phương hướng vận dụng hiệu quả, thiết thực Di chúc đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay.

TS Nhị Lê phát biểu tại Hội thảo
Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban phát biểu tại Hội thảo

 Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, hơn 50 năm đã trôi qua nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Đối với lực lượng CAND, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện tốt vai trò tham mưu và trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân như sự mong mỏi của Người trước lúc đi xa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

  
Huyền Thanh
.
.