Phá nhiều chuyên án, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ Sáu, 15/02/2019, 09:21
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thế Diễn, Phó trưởng Công an huyện Hoà An (Cao Bằng) cho biết, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và đầu năm mới, nhờ chủ động nắm chắc tình hình mà Công an huyện đã ngăn chặn và xử lý có hiệu quả nhiều vụ phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự để nhân dân vui Tết, đón xuân.

Một trong những thành tích nổi bật năm 2018 của Công an huyện Hoà An là triệt phá được nhiều chuyên án. Điều này đã được Bộ Công an và UBND tỉnh Cao Bằng ghi nhận, đánh giá cao và kịp thời khen thưởng. Đó là chuyên án đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng do Nguyễn Trọng Đa (28 tuổi, ở huyện Hoà An) cầm đầu.

Đa và đồng phạm lợi dụng các trường hợp khó khăn để cho vay tiền với lãi suất cao. Khi con nợ chưa có tiền trả nợ, Đa và đồng phạm sẵn sàng sử dụng đồ vật, hung khí đe dọa, uy hiếp, thậm chí tấn công gây thương tích cho các con nợ. Đa và đồng phạm còn tuyên bố, thành lập công ty chuyên cho vay lãi nặng để “che mắt” cơ quan chức năng.

Đại diện Báo CAND và Công an huyện Hoà An thăm hỏi, tặng quà người nghèo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Sau một thời gian tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng, Công an huyện Hoà An đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này. An và nhiều đồng phạm sau đó bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi để xử lý theo quy định của pháp luật. Một số đồng phạm của Đa còn bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Chuyên án đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức chơi lô đề do Vũ Thị Hương (29 tuổi, ở huyện Hoà An) cầm đầu đã được Công an huyện triệt phá. Để thực hiện hành vi phạm tội, hàng ngày từ 16h đến 20h, Hương dùng nhiều phương thức tinh vi như: sử dụng điện thoại thông minh có cấu hình cao, cài đặt phần mềm hỗ trợ hoạt động, cài đặt bảo mật nhiều lần để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề với số lượng người chơi nhiều và số tiền chơi lớn.

Hương và đồng phạm sử dụng điện thoại di động gửi, nhận tin nhắn, nhận đặt cược lô đề, lợi dụng kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hằng ngày để làm căn cứ xác định được - thua. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hương và 6 đồng phạm đã bị khởi tố về tội đánh bạc, tài sản lớn đã được thu hồi.

Chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý do Hoàng Xuân Dũng (33 tuổi, ở thành phố Cao Bằng) và Vi Văn Quân (33 tuổi, ở thành phố Cao Bằng) thực hiện cũng mất nhiều thời gian và công sức của Công an huyện Hoà An. Dũng và Quân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên gặp gỡ với đối tượng người nước ngoài và các đối tượng tỉnh khác, việc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng và lén lút. Nhưng chỉ một thời gian ngắn trở nên giàu có với nhiều bất động sản, xe ôtô. Sau một thời gian dài theo dõi hoạt động của Dũng và Quân, Công an huyện quyết định phá án.

Kết quả đã bắt quả tang trên chiếc xe bán tải biển kiểm soát 29C-931.76, do Dũng điều khiển, chở 86 bánh heroin được cất giấu trong bình nhiên liệu của xe ôtô và 199 viên ma tuý tổng hợp. Ngoài ra còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 35 viên đạn.

Qua đấu tranh khai thác, Dũng và Quân thừa nhận thời gian qua đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 306 bánh heroin. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng và Quân, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Hưng
.
.