Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Thứ Bảy, 23/05/2015, 12:54
Sáng 22/5, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo đại hội.

Công an tỉnh Hà Nam:

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày nêu rõ: 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Hà Nam trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác. Ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc đó, 5 năm qua, Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Chiến công hạng ba… Liên tục từ năm 2010-2015, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, năm 2014, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Trần Việt Tân trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Việt Tân yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam cần đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ đầu và tại cơ sở, không để ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Thủ trưởng Công an các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an nhân dân. Thông qua phong trào để rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, Công an tỉnh Hà Nam gắn bó máu thịt với nhân dân; thực sự dựa vào nhân dân, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua. Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo mô hình mới, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Công an tỉnh Kon Tum:

Ngày 22/5, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ I giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua (2010-2015), lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, từ đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Vì ANTQ” được thường xuyên, liên tục, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng; giải quyết có hiệu quả công tác an ninh, ổn định tình hình, không để xảy ra “điểm nóng”, đột biến, bất ngờ; kịp thời điều tra, khám phá và bắt giữ nhanh các đối tượng trong các vụ án gây bức xúc dư luận, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%; đồng thời triệt xóa trên 100 băng, nhóm với trên 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua 5 năm, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã xuất hiện hàng trăm gương CBCS mưu trí, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm; tận tụy với công việc, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân…

Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc:

Cùng ngày, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh đã được phát động, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác và chiến đấu được Nhà nước và các cấp khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 3 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 lượt cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 lượt tập thể và 40 lượt cá nhân, Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng CAND cho 3 lượt cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 21 lượt tập thể và 39 lượt cá nhân, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, sở, ban, ngành tặng Giấy khen trên các mặt công tác.

K. Quý- X. Mai -N.H.Khôi - L.Thu
.
.