Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc'

Thứ Bảy, 16/05/2015, 09:27
Chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Công an Thái Bình giai đoạn 2010 - 2015, ngày 14/5, tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ báo công trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc".

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng gần 80 đại biểu lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Công an Thái Bình đã thắp hương, dâng hoa tri ân, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đời đời ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình báo công, kính dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu những thành tích, chiến công tươi thắm trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc".

Tại lễ báo công, lãnh đạo Công an Thái Bình đã trao 15 suất quà tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tham quan Bảo tàng Công an nhân dân, Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương và giao lưu, thắm tình đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc. Qua đó tạo khí thế phấn khởi, tự hào, giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình, tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an tỉnh Hà Giang:

Ngày 15/5, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2010-2015.

Qua phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2010 – 2015, Công an tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý, điều tra, giải quyết các vụ việc phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ trung bình 81,3% (trong đó, tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 95%)… 

Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều mô hình mới, hoạt động có hiệu quả, phát huy tác dụng của các mô hình tự quản về ANTT gắn với việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương…

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm hay nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đảm bảo ANTT địa bàn.

Dịp này, có 6 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

T.Đãm - N.Lân
.
.