Công an Trà Vinh đấu tranh có hiệu quả với tội phạm

Thứ Sáu, 10/02/2017, 09:25
Qua hơn một tháng triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh đã kịp thời phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm tội. Có 11 cán bộ chiến sĩ tiêu biểu kiên quyết tấn công tội phạm được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.


Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động nắm, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm. Qua hơn một tháng triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm tội. Có 11 CBCS tiêu biểu kiên quyết tấn công tội phạm được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.

Điển hình như Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH không ngại khó khăn, nguy hiểm, đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng hung khí “nóng” thanh toán nhau. Chuông điện thoại khẩn reo lên, cán bộ trực ban nhấc máy thì giọng một người đàn ông hốt hoảng thốt lên xảy ra chém người ở phường 7 (TP Trà Vinh). 

Ngay lập tức, tổ công tác gồm: Đại úy Trần Minh Trí, Đại úy Trần Thanh Liêm và Thượng úy Kim Ngọc Minh nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh các thông tin liên quan. Cảnh sát 113 có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã bỏ trốn, chỉ còn lại anh Huỳnh Minh Tâm (ngụ khóm 7, phường 6) nằm bất động.

Một băng nhóm tội phạm bị bắt giữ cùng hung khí.

Các anh đã phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 7 ống tuýp sắt, 2 cây dao tự chế, con dao bấm. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tính chất xã hội đen, các đối tượng gây án chưa đi xa, có thể có nhiều hung khí nóng, Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng CSGT các nơi đề nghị tiến hành chốt chặn, kiểm tra xe ôtô 7 chỗ màu trắng BKS 15C-234.81. Khoảng 5 phút sau, lực lượng CSGT Công an TP Trà Vinh thông báo phát hiện chiếc xe ôtô có đặc điểm trên đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng về xã Long Đức.

Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với Cảnh sát trật tự và CSGT truy đuổi, ra tín hiệu dừng xe đối với phương tiện ôtô nói trên. Lúc này, các đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Bằng sự linh hoạt, nhạy bén, sau khi truy đuổi hơn 2km, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ 5 đối tượng. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận, xuống Trà Vinh thăm người thân. Trong lúc nói chuyện thì nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với anh Tâm, ngụ gần đó. Cả nhóm dùng tuýp sắt tấn công nạn nhân gục tại chỗ rồi lên xe bỏ trốn. Về số hung khí cả nhóm mang theo trên xe đang được Cơ quan điều tra củng cố làm rõ.

Đáng ghi nhận, với việc nhanh chóng xác minh các thông tin vụ việc, khoanh vùng, rà soát, bố trí lực lượng truy tìm đối tượng không kể ngày đêm, Công an huyện Cầu Ngang đã kịp thời làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người. 

Chị Phạm Thị Loan (ngụ ấp Sơn Lang, xã Long Sơn) và anh Nguyễn Văn Thủy (ngụ khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang), vô cùng hoang mang khi liên tiếp nhận được tin nhắn tống tiền. Qua tin nhắn, đối tượng buộc anh chị phải đưa tiền nếu không sẽ giết hại gia đình. Lo sợ, các nạn nhân đã đến trình báo cơ quan Công an. 

Nhận được tin tố giác, Trung tá Võ Minh Cảnh, Phó trưởng Công an huyện Cầu Ngang cùng với đồng đội nhanh chóng điều tra, xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan. 

“Bị hại trước giờ không có thù hằn với ai, đặc biệt là các mối quan hệ trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Còn đối tượng sử dụng sim rác nên việc khoanh vùng, truy tìm đối tượng rất khó khăn. Trong khi đó, đối tượng lại liên tục nhắn tin, gọi điện thoại yêu cầu bị hại đưa tiền nếu không sẽ ra tay sát hại gây áp lực cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Võ Minh Cảnh, Phó trưởng Công an huyện Cầu Ngang trăn trở.

Quyết tâm truy bắt đối tượng, lực lượng Công an huyện Cầu Ngang chia thành nhiều tổ công tác tiến hành rà soát tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Cùng lúc này, đối tượng yêu cầu chị Oanh đưa số tiền là 4 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, đối tượng yêu cầu chị Oanh đem tiền để ở gốc cây ngay trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Ngang. 

Trung tá Cảnh chỉ đạo lực lượng chia thành nhiều tổ tiến hành mật phục địa điểm giao nhận tiền để bắt đối tượng. Rạng sáng hôm sau, đối tượng bị bắt giữ khi vừa nhận tiền từ nạn nhân. Tại cơ quan Công an, đối tượng Thạch Du Đài (31 tuổi, ở ấp Căn Nom, xã Trường Thọ). thừa nhận đã thực hiện hành vi tương tự với 4 người khác trên địa bàn TP Trà Vinh.

Với tinh thần không ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết truy bắt, tấn công tội phạm, CBCS Công an tỉnh Trà Vinh đã đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân, vui Xuân, đón Tết trong an lành.

Hồ Giang
.
.