Công an TPHCM: Tấn công mạnh các loại tội phạm

Thứ Bảy, 05/03/2016, 08:46
Để đảm bảo kéo giảm tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu lực lượng Công an, chính quyền các địa phương huy động tổng lực, quyết tâm triệt xóa cướp giật, trộm cắp và các băng nhóm, tệ nạn xã hội.

Nếu địa bàn nào để xảy ra tội phạm phức tạp, lộng hành kéo dài gây bức xúc cho nhân dân hoặc phát hiện có bao che, dung túng thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tấn công mạnh mẽ vào hang ổ các loại tội phạm, Công an TP không chỉ huy động tổng lực, tăng thêm gấp đôi lực lượng đặc nhiệm, hình sự, tăng “mắt thần” camera an ninh, tăng cường tuần tra, mật phục… mà còn huy động các lực lượng chức năng khác cùng nhiều phương tiện, kỹ thuật tham gia với quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm.

Kết quả của Công an TP Hồ Chí Minh trong tuần lễ từ ngày 18 đến 24-2 về đấu tranh trấn áp các loại tội phạm: Xảy ra 85 vụ phạm pháp hình sự, làm 1 người chết và 9 người bị thương. Công an TP đã điều tra khám phá 56 vụ, bắt 53 đối tượng, bắt giữ 5 băng nhóm và 10 đối tượng phạm tội. Đây là những tên tội phạm đa số có tiền án, tiền sự, sử dụng hung khí chém giết và dùng các thủ đoạn táo bạo cướp giật tài sản người dân.

Trong tuần, lực lượng Công an đã triệt phá 14 vụ với 63 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, khởi tố 12 vụ với 18 bị can. Bắt quả tang 5 vụ cờ bạc, thu giữ 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài sản, hung khí tại nơi chứa chấp, tổ chức cờ bạc dưới nhiều hình thức xóc đĩa, đá gà, binh xập xám…

Tổ công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Công an các đơn vị, địa  phương trên địa bàn thành phố đặc biệt chú trọng ngăn chặn, triệt phá các vụ cướp giật tài sản. Điển hình, trưa 1-3, trước số nhà 77B Hàm Nghi, chị Vũ Thị Ngọc Anh (25 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đang sử dụng ĐTDĐ liền bị một thanh niên lao đến giật. Nghe tiếng kêu cứu, CSHS đặc nhiệm đã truy đuổi tên cướp qua nhiều tuyến đường, đến khu vực nhà thờ Đức Bà thì tóm gọn. Đối tượng khai tên Đặng Triệu Phú, 23 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, khoảng 18h30 khi tuần tra đến trước số 187 Phạm Ngũ Lão, quận 1, các trinh sát phát hiện nam thanh niên chạy bộ giật chiếc điện thoại iPhone của nữ du khách nước ngoài. Tổ công tác lập tức đuổi theo bắt gọn tên cướp. Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Đăng, 17 tuổi, ngụ quận 2, hành nghề đánh giày. Tội phạm xuất hiện trong nhiều vai khác nhau, chỉ cần có cơ hội thuận tiện là chúng lập tức ra tay sát hại và cướp tài sản.

Lúc 2h10 ngày 23-2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Bình Thạnh nhận tin báo về một người đàn ông chạy xe ôm bị sát hại trong con hẻm vắng trên đường Ngô Tất Tố, Q Bình Thạnh. Qua điều tra và nhận diện qua camera, Công an đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ là Nguyễn Hoàng Minh, 20 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đối tượng khai nhận đã  thuê xe ôm chở từ quận 1 về con hẻm vắng trên đường Ngô Tất Tố rồi ra tay siết cổ nạn nhân cướp xe và điện thoại.

Quận 1 là khu vực trung tâm TP - là nơi hằng ngày có rất đông du khách trong và ngoài nước, người dân các nơi về đây giao thương, mua bán… Do đó, tội phạm thường tụ tập về khu vực này để hoạt động phạm tội. Thực hiện chỉ đạo của Công an TP, Công an quận 1 đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát quyết liệt tấn công các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản. Công an quận 1 đã tăng cường thêm lực lượng phường đội, TNXP, CSCĐ, CSGT, Cảnh sát 113, Cảnh sát đặc nhiệm hình sự tuần tra 24/24h công khai và mật phục.

Mặt khác, Công an quận 1 tổng rà soát và lập danh sách các nghi phạm tại địa bàn, kết hợp chặt chẽ với CSKV, tổ tự quản, dân phòng, khu phố kịp thời phát hiện và ngăn chặn tội phạm từ đầu, kiên quyết không chứa chấp kẻ phạm tội ẩn náu. Bên cạnh đó, Công an đang triển khai thêm hàng trăm camera giám sát an ninh tại khắp các hẻm, các đường dọc ngang trên nhiều địa bàn phường trọng điểm về tình hình hoạt động tội phạm.

Hoàng Châu - M.H
.
.