Công an Thái Nguyên tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2021

Thứ Ba, 09/02/2021, 18:43
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai, phân công lực lượng đảm bảo lực lượng trực tiếp chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân đón Xuân, vui Tết.

Không khí Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã tràn về trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng, có một số lực lượng vẫn đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đang bám chốt, tuần tra trên các tuyến, địa bàn, thường trực ở những vị trí chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên luôn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn được phân công; chủ động phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trung tá Nông Quang Hưng- Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, Đội thường xuyên tổ chức lực lượng thường trực tiếp nhận và giải quyết tin báo 24/24h, tiếp nhận các tin báo liên quan đến tình hình an ninh, trật tự của quần chúng nhân dân gọi điện đến số máy 113, qua đó kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn, ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Vượt quá tốc độ, điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn; phân luồng, hướng dẫn giao thông ở những địa điểm diễn ra chợ hoa…

Đại úy Nguyễn Nam Hưng- Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, thời điểm giáp Tết, nhu cầu về vận chuyển hàng hóa tăng cao, dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Chính vì vậy, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra vận tải hàng hóa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, nhất là pháo nổ trái phép.

Cũng như nhiều lực lượng khác, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày Tết duy trì quân số trực 100% đối với chiến sĩ chữa cháy; chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày, đêm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Thái Nguyên ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trung úy Đỗ Hữu Tùng- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết, Ban chỉ huy Đội thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ ôn luyện các đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổng kiểm tra các trang thiết bị cá nhân, đảm bảo cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự cố cháy nổ trên địa bàn, giúp người dân yên tâm ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đêm giao thừa, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương phải làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự ở các chốt, điểm vui chơi, giải trí; thường trực ở đơn vị để kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra. Và còn rất nhiều các lực lượng khác vẫn đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ trong những ngày xuân.

Để đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an còn tích cực trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19. Tại 27 chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau trực 24/24h, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đo thân nhiệt, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn; đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cách ly. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh…

Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông.

Đại tá Nguyễn Văn Thực- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an triển khai, phân công lực lượng đảm bảo lực lượng trực tiếp chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân đón Xuân, vui Tết. Đồng thời sẵn sàng lực lượng để triển khai công tác phòng, chống dịch; thường xuyên phối hợp với ngành y tế, các ngành chức năng tuyên truyền, vận động, kiểm tra tại các nơi công cộng nhằm phát hiện các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Tạm gác lại hạnh phúc riêng, còn nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự theo lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được giao; ngày đêm nỗ lực tham gia công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh, trật tự cho mọi người, mọi nhà có một mùa xuân mới bình yên và hạnh phúc.

Minh Thắng
.
.