Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường thông tin về hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ

Thứ Năm, 16/01/2020, 18:48

Ngày 16-1-2020, Công an TP (CATP) Hồ Chí Minh tổ chức buổi Gặp mặt báo chí để thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019 và một số công tác trọng tâm năm 2020. Hoạt động này được CATP Hồ Chí Minh thực hiện, duy trì nhiều năm qua và luôn đạt được những hiệu quả rất đáng ghi nhận.



Đến dự và chủ trì buổi gặp mặt là Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, về phía báo chí truyền thông có sự tham dự đông đảo của lãnh đạo Ban Biên tập, phóng viên các báo đài trung ương và địa phương.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, chân thành.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019 và một số công tác trọng tâm năm 2020, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hồ Chí Minh, cho biết trong năm 2019 công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được CATP Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt (phạm pháp hình sự giảm 7,35% so với năm 2018; điều tra khám phá án chung đạt 76,25%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 87,39%; triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,73%)...

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hồ Chí Minh.

Với những thành tích xuất sắc của mình, CATP Hồ Chí Minh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019.

Để có được những thành tích như vậy, CATP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức triển khai, phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 363) tuần tra, phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội; tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Cụ thể, trong công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, CATP Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt các biện pháp công tác, đồng bộ giữa các giải pháp nên công tác đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn thành phố thu được nhiều kết quả tích cực. Phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm năm thứ 5 liên tiếp. Một số loại án được kéo giảm như giết người giảm 0,13%, cướp tài sản giảm 6,62%, cưỡng đoạt tài sản giảm 11,11%, bắt giữ người trái pháp luật giảm 10,53%, chống người thi hành công vụ giảm 17,86%, cướp giật tài sản giảm 12,11%, trộm tài sản giảm 10,58%, cờ bạc giảm 7,73%.

CATP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ ma túy lớn.

Với tội phạm về ma túy, CATP Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý 1.648 vụ, với 3.925 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 356 kg hêrôin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocain; 40,8 kg cần sa và hơn 39 kg ma túy khác (PSE, lá Khát...); 22 khẩu súng, 382 viên đạn; 3 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra công tác phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, môi trường… của CATP Hồ Chí Minh cũng đều đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận...

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, chân thành, đại diện lãnh đạo các báo đài đã chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm qua của CATP Hồ Chí Minh, đồng thời có những ý kiến chia sẻ và đề xuất thiết thực để có sự gắn kết, trao đổi thông tin qua lại giữa báo chí và CATP Hồ Chí Minh. 

Bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, như bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh nêu ý kiến rằng với những sự kiện, vụ việc xảy ra với các cán bộ chiến sĩ Công an, các vụ án lớn, báo chí cần được CATP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin nhanh và nhiều hơn nữa.

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên góp ý trong năm 2020 CATP Hồ Chí Minh và Trung tâm Báo chí thuộc Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh cần tăng tính tương tác, phối hợp chặt chẽ hơn để cung cấp thêm nhiều những thông tin “giải thích” hay giải pháp đối với những vấn đề hay vụ việc được dư luận quan tâm, nhằm lan tỏa hơn các thông tin hữu ích đến công chúng, người dân…

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đề xuất vấn đề về quy chế người phát ngôn cần được giải quyết linh hoạt, uyển chuyển hơn, cần có sự phân công phát ngôn hợp lý các vụ việc, vấn đề. Đặc biệt, CATP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND…

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, cho rằng cần có cơ chế chủ động phát ngôn nhanh và kịp thời, định hướng dư luận hay phản bác lại trước các thông tin trái chiều, sai sự thật, chứ không nên đi sau khi các thông tin xấu, sai sự thật đã lan truyền trước đó…

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông -, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông -, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, cũng bày tỏ ý kiến về việc buổi gặp mặt có sự tham dự đông đủ lãnh đạo các cơ quan báo chí đã cho thấy sự đồng hành ủng hộ nhiệt tình và trách nhiệm của báo chí với CATP Hồ Chí Minh nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung. Nhiều vấn đề, vụ việc được dư luận quan tâm thời gian qua, CATP Hồ Chí Minh đã kịp thời phối hợp với Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh để cung cấp cho báo chí, nhằm đưa thông tin rộng rãi đến người dân…

Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ, trả lời trước các ý kiến trao đổi và đề xuất của báo chí, Thiếu tướng Trần Đức Tài thay mặt Ban lãnh đạo CATP Hồ Chí Minh cảm ơn những trao đổi, góp ý chân thành, thể hiện sự đồng hành, ủng hộ của báo chí với CATP Hồ Chí Minh. Những đề xuất của báo chí đều chính đáng, mong muốn đôi bên tăng tính tương tác và phối hợp thông tin cho nhau.

Sắp tới, Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo CATP Hồ Chí Minh sẽ xem xét vấn đề phát ngôn cho báo chí làm sao để vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật nhưng đồng thời cũng thể hiện sự nhanh chóng, kịp thời của thông tin. Đồng thời, vấn đề báo chí góp ý cần tăng thời lượng thông tin về hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ Công an, CATP Hồ Chí Minh sắp tới sẽ chủ động cung cấp thông tin nhiều hơn. 

Ngoài ra, việc phối hợp cung cấp thông tin giữa CATP Hồ Chí Minh và Trung tâm Báo chí cũng sẽ tiếp tục phát huy và có thể xây dựng quy chế phối hợp giữa đôi bên nhằm cung cấp kịp thời và chính xác những thông tin mà dư luận, người dân quan tâm, nhất là những thông tin cần định hướng dư luận cũng như những thông tin trái chiều, sai trái trên mạng xã hội…


Phú Lữ
.
.