Công an TP Hà Nội: Tích cực, chủ động đảm bảo tốt ANTT

Thứ Ba, 06/01/2009, 09:53
Đó là đánh giá của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ sơ kết 20 ngày thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm của Công an Thủ đô.

Thực hiện điện của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, sau 20 ngày ra quân, Công an Thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra khám phá, xử lý kịp thời các loại tội phạm.

Trong đấu tranh chống tội phạm hình sự, đã điều tra, khám phá 184 vụ, bắt 293 đối tượng. Triệt phá 79 ổ, nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt 216 đối tượng; bắt 113 đối tượng truy nã; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 142 đối tượng.

Đã điều tra, khám phá 212 vụ án ma tuý, bắt 286 đối tượng. Khám phá 82 vụ, 96 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng, tạm giữ hàng hoá trên 3 tỷ đồng.

Về công tác quản lý hành chính, giữ gìn TTATGT và trật tự đô thị, đã thu 1.000 thỏi thuốc nổ TNT, 2.000 kíp nổ, 220 viên đạn, 1 súng quân dụng...; đã khám phá 8 vụ, 11 đối tượng vận chuyển và tàng trữ pháo trái phép, thu trên 968kg pháo nổ, 1.974 cây pháo; qua tuần tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời 62 vụ, 92 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, lập biên bản xử lý 1.114 trường hợp vi phạm Nghị quyết 32/CP; lập biên bản xử lý 14.636 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ, phạt 1,88 tỷ đồng...

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương những nỗ lực đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn của tập thể CBCS Công an TP Hà Nội. Thượng tướng Lê Thế Tiệm và đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các lọai tội phạm, tích cực, chủ động đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể là không để xảy ra trọng án, làm giảm thiểu tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo tốt TTATGT, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán và đốt pháo... tích cực góp phần đảm bảo tốt ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân mới 2009.

Tại lễ sơ kết, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể; đồng chí Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 ngày thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm. 11 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng

C.G.
.
.