Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) mở cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán

Thứ Sáu, 02/02/2007, 09:51
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Hợi, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đồng loạt tổ chức phá 3 chuyên án, bắt 11 đối tượng phạm tội các loại.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, ngay trong ngày đầu lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long phát lệnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Hợi, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đồng loạt tổ chức phá 3 chuyên án, bắt 11 đối tượng phạm tội các loại.

Lúc 19h30, Đội CSĐT tội phạm về TTXH chia thành 4 mũi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt tạm giam 4 đối tượng trong một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề gồm Bùi Thị Roan, 32 tuổi, trú tại tổ 93A, khu 6, phường Bạch Đằng; Trần Thị Nhẫn, 51 tuổi, ở tổ 68, khu 5, phường Cao Xanh; Trần Thị Sa, ở khu 2, phường Hồng Gai và Nguyễn Nga Hương, 33 tuổi, trú tại tổ 12, khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, trong đó Nguyễn Nga Hương là đối tượng thu bảng đề chuyển cho một nhà cái ở ngoại tỉnh để hưởng hoa hồng.

Tang vật thu giữ gồm 22 bảng đề, 23,8 triệu đồng, lượng lớn máy fax, máy ghi âm, điện thoại các loại phục vụ hoạt động phạm pháp của ổ nhóm trên. Bước đầu số đối tượng trên khai nhận, thủ đoạn của chúng là sau khi Nguyễn Nga Hương thu bảng đề từ hệ thống chân rết là các đại lý bán xổ số kiêm lô đề sẽ tổng hợp, ghi âm rồi chuyển tiền, băng qua xe khách liên tỉnh cho nhà cái.

Cũng trong ngày 31/1, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Hạ Long chia thành hai tổ công tác thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng thuộc hai ổ nhóm chuyên buôn bán trái phép chất ma tuý.

Tại xã Đại Yên, đã bắt 3 đối tượng ở thôn Cầu Trắng là Đoàn Quang Cảnh, sinh năm 1982, ở xóm 2; Phạm Văn Luận, 33 tuổi và Bùi Danh Thắng, 31 tuổi, cùng trú tại xóm 3. Tại phường Hà Lầm, bắt Cần Ngọc Hùng, sinh năm 1957, ở tổ 3 và Nguyễn Bá Hải, 35 tuổi, trú tổ 2, cùng khu 5. Ngoài ra, vào lúc 9h ngày 31/1, tại khu 3, phường Hồng Gai, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Cường, 43 tuổi, nhà ở tổ 58, khu 3, Hồng Gai đang có hành vi bán ma tuý trái phép.

Công an phường Cao Xanh bắt Phạm Văn Toàn, trú tại tổ 13, khu 7, Cao Xanh, là đối tượng truy nã do đã cùng đồng bọn sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản tại khu vực bãi đất trống khu đô thị mới phường Cao Xanh vào lúc 4h30, ngày 18/10/2006.

Lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết, từ kết quả ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Hợi, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, tổ chức trấn áp mạnh các loại tội phạm, phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, thiết thực góp phần đảm bảo cho nhân dân thành phố đón xuân an toàn, lành mạnh

M.Châu
.
.