Công an TP HCM đồng loạt khám phá 13 điểm thầu đề

Chủ Nhật, 10/04/2011, 15:12
Sáng 9/4, cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ 25 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC 45, Công an TP HCM cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, từ nguồn tin trinh sát phát hiện một đường dây thầu đề liên quận với quy mô lớn nên PC 45 đã lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đường dây đề, 17h ngày 8-4, hơn 50 trinh sát thuộc Đội 5, Đội 8 (PC 45) đã đồng loạt xuất kích đến 10 điểm thầu đề trong đường dây này…

"Tổng chỉ huy" của đường dây thầu đề đặt tại nhà số 183, đường Văn Thân, phường 8 (quận 6) là địa điểm đầu tiên được các trinh sát đột kích và bắt gọn tổng thầu Trần Ngọc Phụng (SN 1976, ngụ tại địa chỉ trên) cùng hai "đệ tử ruột" của Phụng là Đặng Ngọc Bội (36 tuổi, ngụ 424, Nguyễn Duy, phường 10, quận 6) và Trương Hồng Tân (32 tuổi, ngụ phường 15, quận 8) được giao nhiệm vụ nhận, cộng phơi. Sau thời điểm này ít phút, các mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào 9 địa điểm nữa ở quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Bình Chánh và bắt quả tang thêm 19 đối tượng nữa đang tính toán chi trả tiền trúng đề.

Sau đó, từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng phối hợp tiếp tục khám xét thêm 3 địa điểm ở quận 5 và quận 8, bắt thêm 3 đối tượng. Tổng cộng tang vật thu được tại 13 điểm là 270 triệu đồng, 3.400 USD, 144 phơi đề, 13 máy fax, 15 máy tính…

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, các điểm thầu đề này hoạt động từ cuối năm 2009 đến nay, mỗi ngày tổng số tiền chi phơi giao về thầu tổng dao động từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng

M.T.P.
.
.