Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen cho phóng viên báo CAND

Thứ Năm, 15/06/2017, 22:01
Ngày 15-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp mặt cộng tác viên báo chí, nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trong không khí đầm ấp, thân mật, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã thông tin tóm tắt các mặt công tác từ đầu năm đến nay và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, từ đầu năm 2017 đến nay, Công an TP Cần Thơ đã nỗ lực trên tất cả các mặt công tác. Tình hình ANCT được giữ vững ổn định.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Lực lượng Công an mở 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nguy hiểm nổi lên như: tập trung triệt phá băng nhóm ngay từ khi nhen nhóm hình thành tổ chức tội phạm, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt phá các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Triệt phá 7 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức đơn giản, bắt xử lý 37 đối tượng. 

Chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát. Phát hiện, xử phạt hành chính các trường hợp khai thác cát trái phép, vận chuyển cát không có hoá đơn chứng từ với số tiền 135 triệu đồng, tịch thu 1 phương tiện xáng cạp trị giá 773 triệu đồng và 4.015m3 cát…

Đại tá Trần Ngọc Hạnh tặng giấy khen Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh gởi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao khen cho 17 tập thể và 38 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Thượng úy Nguyễn Văn Đức, Trưởng VPTT Báo CAND tại ĐBSCL, phóng viên Võ Văn Vĩnh và Trần Văn Lĩnh được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen. 

Vĩnh Lĩnh
.
.