Công an Sóc Trăng: Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân

Thứ Ba, 08/12/2009, 17:06
Ngày 4/12, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" năm 2009 với chủ đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"...

Theo Ban tổ chức cuộc vận động, lãnh đạo Công an Sóc Trăng đã quán triệt sâu sắc và đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động này. Toàn thể CBCS trong lực lượng Công an Sóc Trăng nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc vận động, thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác, chiến đấu, xây dựng lối sống có văn hóa, nhất là văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với đồng đội, với nhân dân…

Kết quả, trên mặt trận đấu tranh đảm bảo TTATXH, số vụ phạm pháp hình sự năm 2009 giảm 126 vụ so với năm 2008, tỉ lệ phá án cao hơn năm 2008. TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương do TNGT giảm nhiều so với năm 2008. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng… Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực.

Điển hình như các tập thể Công an huyện Kế Sách, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng CSGT đường bộ… là những đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động, đem lại hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu. Hàng trăm lượt tấm gương tiêu biểu cho tinh thần liêm khiết không nhận hối lộ, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cần cù vượt khó, vì nhân dân phục vụ…

Với những thành tích đó, Công an Sóc Trăng  đã được Bộ Công an tặng bằng khen cho 10 tập thể, 21 cá nhân; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 83 tập thể, 162 cá nhân…

Tại hội nghị lần này, Giám đốc Công an Sóc Trăng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 44 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" năm 2009

Văn Đức
.
.