Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, 23/12/2017, 09:28
Ngày 23-12, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


* Công an tỉnh Quảng Nam:

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2018.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh đây là công tác trọng tâm với sự tham gia của toàn lực lượng.

Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm sẽ tạo nền tảng để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh và là tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong chương trình công tác năm 2018 của ngành.

Công an Quảng Nam tổ chức diễu hành tại lễ phát động.

Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công các loại tội phạm, giảm mạnh tội phạm, phát hiện xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi yêu cầu Công an các địa phương, đơn vị huy động toàn lực lượng thực hiện đợt cao điểm với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên, chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự từ cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội lần này tại Quảng Nam được tính bắt đầu từ ngày 16-12-2017, kết thúc vào ngày 28-2-2018.

* Công an tỉnh Bình Dương
Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thao phát biểu chỉ đạo

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tập trung lực lượng, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch. 

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trong dịp lễ Noel, tết Dương lịch 2018, tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân, …

Đồng thời, các đơn vị chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bóc gỡ, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” không để hoạt động gây bức xúc trong nhân dân. 

Tập trung xử lý các đường dây cờ bạc, tụ điểm về ma túy, mại dâm. Trên lĩnh vực kinh tế, tăng cường kiểm tra, chống hàng lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, pháo. 

Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ dịp tết, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng CSGT tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép…



Ngọc Thi
.
.