Khen thưởng Công an Ninh Kiều triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe SH

Thứ Năm, 10/09/2020, 10:29
Ngày 10/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đã thưởng nóng cho 6 cá nhân có thành tích trong việc triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe SH, vừa bị lực lượng Công an triệt phá. 

Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết: cơ quan điều tra đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan, điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, chiều 6/9, các trinh sát đã phục kích, bắt giữ hai thanh niên nghi vấn điều khiển xe Exciter lưu thông trên đường Đề Thám, quận Ninh Kiều. Cả hai khai tên là Phạm Văn Nam (SN 1990) và Lê Minh Hoàng (SN 1998). 

Sau khi bắt giữ Nam và Hoàng, một tổ trinh sát khác của Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long, khám xét nhanh và bắt giữ Hoàng Đức Quang và Nguyễn Ngọc Sơn (cùng SN 1997, tất cả ngụ tỉnh Bình Phước), đang lưu trú tại nhà trọ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả đấu tranh, triệt phá băng nhóm trộm cắp.

Quá trình khám xét phòng trọ do nhóm này lưu trú, Công an quận Ninh Kiều đã thu giữ nhiều đoản phá khóa. Cơ quan Công an thu giữ 3 xe tay ga SH 150i và 3 xe máy Exciter 150 cc là tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản cùng hai bình xịt hơi cay và máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Cả nhóm sống lang thang, sau đó hình thành băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản do Nam cầm đầu. Nam và Hoàng trực tiếp gây án, Quang và Sơn được phân công mang xe máy là các tang vật trộm cắp đi tiêu thụ. 

Tang vật gây án cùng máy phá sóng được thu giữ.
Các phương tiện được thu hồi, chờ trao trả cho bị hại. 

Hàng ngày, Nam mang theo máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị rảo trên các tuyến đường. Hoàng cầm đoản phá khóa các loại xe SH và Exciter để trộm cắp. Cả hai sử dụng máy phá sóng định vị trên xe, mang phương tiện trộm cắp rời khỏi hiện trường đến nơi cất giấu, cho đồng bọn mang đến TP Hồ Chí Minh, Bình Phước hoặc móc nối đưa sang Campuchia tiêu thụ. 

Nhóm này luôn thủ theo bình xịt hơi cay chống trả người dân, thậm chí là lực lượng chức năng nếu hành vi trộm cắp bị phát hiện hoặc trên đường bỏ trốn. Theo cơ quan Công an, băng nhóm do Nam cầm đầu đã gây ra 4 vụ trộm xe SH và Exciter trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Nam và Hoàng, chuyên gây án trộm cắp.
Sơn và Quang chuyên cất giấu tang vật, mang đi tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra, tối 4/9, chị L.T.N.T. (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) dựng xe SH 150i trên đường Trần Hưng Đạo để vào bên trong làm việc tiệm tóc làm việc. Ba giờ đồng hồ sau, chiếc xe này bị kẻ gian lấy trộm. Từ kết quả xác minh, Công an quận Ninh Kiều nhận định kẻ trộm khá chuyên nghiệp, hoạt động băng nhóm. Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ và xác lập chuyên án đấu tranh. 

Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Công an các quận, huyện và lực lượng nghiệp vụ và Công an các tỉnh lân cận. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp, trên địa bàn có nhóm đối tượng vừa lưu trú có dấu hiệu hoạt động tương tự như vụ trộm xe SH tại quận Ninh Kiều.

Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, báo cáo nhanh kết quả chuyên án.

“Nhóm đối tượng sử dụng thành thạo công cụ bẻ khóa, có sử dụng thiết bị phá sóng định vụ, phá sóng điện thoại nhằm tránh bị phát hiện bắt giữ sau khi gây án. Băng nhóm này chuyên trộm các loại xe SH và Exciter theo đơn đặt hàng”, Thượng tá Trần Đình Kiên thông tin. Băng nhóm này có sử dụng ôtô tải để mang xe trộm cắp đến TP Hồ Chí Minh, Bình Phước hoặc sang Campuchia tiêu thụ. Chúng hoạt động chuyên nghiệp, liên tỉnh. 

Trong thời gian khoảng 4-5 ngày, băng nhóm này chọn địa bàn lưu trú và gây án, sau đó chuyển sang địa bàn khác hoạt động. Việc điều tra, truy bắt băng nhóm trộm cắp được Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nếu không chúng sẽ tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Sau khi phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát, xác định vị trí của băng nhóm trộm cắp đang lưu trú tại huyện Tam Bình, Ban chuyên án đã bố trí các tổ trinh sát mật phục, theo dõi di biến động của chúng. Chiều 6/9, sau khi Nam và Hoàng bị trinh sát bắt giữ trên đường Đề Thám, quận Ninh Kiều thì tại Vĩnh Long, Quang và Sơn cũng bị bắt khẩn cấp.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả điều tra của Ban chuyên án, đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu lãnh Công an quận Ninh Kiều, Ban chuyên án mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan trong trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe SH, Exciter liên tỉnh, thành và xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Văn Vĩnh
.
.