Công an Ninh Bình trấn áp mạnh các nhóm tội phạm hình sự

Thứ Hai, 28/09/2020, 08:41
Lực lượng Công an Ninh Bình đã phối hợp các ngành, các cấp làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều mô hình, phong trào, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phát huy tác dụng tốt, qua đó người dân đã tham gia đóng góp ý kiến cũng như cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến ANTT để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần ổn định ANTT ngay từ cơ sở.

Do có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, qua 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, khám phá án hình sự đạt 86%, bắt giữ 124 vụ, 356 đối tượng vi phạm và phạm tội về đánh bạc, thu giữ gần 2 tỷ đồng; bắt 241 vụ, 326 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, thu giữ 65,8g ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật trong vụ vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn chứng từ trị giá gần 1 tỷ đồng.

Đã phát hiện, xử lý 69 vụ, 70 tổ chức và cá nhân về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thu giữ hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng. Xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.646 phương tiện, phạt tiền 14,6 tỷ đồng, do vậy tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Điển hình: Ngày 13/9/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ôtô BKS 29C-35.683 do Nguyễn Văn Cường, SN 1989, trú xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội vận chuyển 294 chiếc kiếm bằng kim loại; 999kg vải cuộn giả da; gần 2.000 ba lô, túi xách, ví; 450 đôi giầy, dép các loại, không có hoá đơn chứng từ chứng chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

 Ngày 6/9/2020, Công an huyện Hoa Lư phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Đinh Hoàng Huy, SN 1988, trú tại phố Phúc Chỉnh I, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình và Phạm Văn Hậu, SN 1985, trú tại thôn 6, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp về hành vi trộm cắp xe máy.

Ngày 1/9/2020, chỉ sau 3 giờ đồng hồ nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, điều tra, ngay trong đêm, Công an thành phố Tam Điệp đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vương, SN 1994, trú tại tổ 7, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp là thủ phạm thực hiện vụ cướp xe ôtô của anh Hà Quý Thuỳ, trú tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

Những kết quả trên đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của CBCS  lực lượng công an toàn tỉnh. Sơ kết đợi 1 (từ ngày 15/7/2020 đến 14/9/2020) của đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1 thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh năm 2020.

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT, với quyết tâm đảm bảo thật tốt ANTT, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22.

Quốc Huy
.
.