Công an Nghệ An tôn vinh 10 tập thể, 65 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Thứ Năm, 28/05/2020, 15:27
Sáng 28/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2015-2020, ban tổ chức đã tôn vinh, trao thưởng cho 10 tập thể, 65 điển hình tiên tiến của Công an Nghệ An.

Giai đoạn 2015-2020, hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc do Bộ Công an phát động, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới; đưa phong trào thi đua phát triển về chiều rộng, đi vào chiều sâu; tạo động lực, khí thế để toàn lực lượng chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng "Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt", tinh thần tận tâm, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nghệ An, xây dựng người cán bộ Công an Nghệ An trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân. 

Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã chỉ đạo mở hàng chục đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, qua đó đã làm giảm 3,1% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tỷ lệ án điều tra đạt 84,2%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%. Công an tỉnh đã triệt xóa 450 ổ nhóm, bắt giữ trên 14.000 đối tượng phạm tội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp...

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh với các tội phạm ma túy. 5 năm qua đã triệt xóa hơn 180 đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, 8 địa bàn, 58 tụ điểm phức tạp về ma túy, 2.000 điểm bán lẻ, đẩy đuổi 48 nhóm đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; bắt giữ 5.198 vụ, 6.361 đối tượng, thu giữ hơn 1,4 tấn ma túy các loại. Số lượng ma túy thu giữ hằng năm tăng hơn 1,1 tấn so với giai đoạn 2010-2015... 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng 10 tập thể là điển hình tiên tiến.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạnh Nhất cho Công an thành phố Vinh.

Công an tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng về công tác cải cách thủ tục hành chính với việc áp dụng hơn 50 phần mềm tin học; rút ngắn thời gian trả kết quả 92 thủ tục hành chính; cắt giảm từ 256 loại báo cáo định kỳ còn 42 báo cáo...

Qua phong trào thi đua 5 năm, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Công an Nghệ An có 1.416 lượt tập thể, 7.200 lượt cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 2 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương dũng cảm; 45 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, 1 cá nhân được bình chọn trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an Nghệ An.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yên tâm và dành sự tin tưởng tuyệt đối khi nhận được sự tham mưu của lực lượng Công an. Phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, có sức lan tỏa lớn, tạo được luồng sinh khí mới, với quyết tâm và ý chí cao nhất.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các cá nhân là điển hình tiên tiến.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn và đột phá mới; nội bộ lãnh đạo các cấp đoàn kết, gương mẫu; cán bộ, chiến sỹ luôn mẫn cán, tận tụy với công việc, có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo được hình ảnh ngày càng đẹp hơn về người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Dự báo tình hình an ninh, trật tự trong nước, trong tỉnh thời gian tới không ngừng có nhiều biến chuyển, đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý một số nội dung Công an tỉnh cần phải ra sức thực hiện.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện hơn nữa, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó, tập trung vào tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài... kiên quyết không được để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen". 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Vinh, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì cho Công an phường Lê Lợi; Huân chương chiến công hạng Nhì, Ba và Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước trao tặng cho 04 cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu và các điển hình tiên tiến trong Công an Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Đức Vũ - Xuân Bắc
.
.