Công an Nghệ An tập trung giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét

Thứ Ba, 28/06/2011, 08:48
Trong và sau cơn lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động giúp dân phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an huyện Kỳ Sơn đã lập 6 tổ công tác gồm 60 CBCS đến các vùng ngập nước giúp dân tránh lũ, trong đó 32 chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn cả ban đêm và ban ngày không cho người và phương tiện vào các điểm nước ngập, đường sạt lở nguy hiểm.

Chỉ diễn ra chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, nhưng lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề đối với 2 huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An là huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn.

Theo thông tin cập nhật vào cuối ngày 27/6 của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An; lũ quét đã làm ngập 273 ngôi nhà, 19 ngôi nhà khác ở huyện Tương Dương bị lũ cuốn trôi. Tại huyện Kỳ Sơn, lũ quét làm ngập 800 ngôi nhà, 16 trường học ngập trong bùn đất. Do nước lũ lên nhanh, nên nhiều đồ dùng sinh hoạt của người dân cũng như tài sản của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn bị ngập trong nước, hư hỏng nặng.

Ngay trong khi xảy ra lũ lụt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chia thành các đoàn đến các vùng bị lũ gây thiệt hại nặng để chỉ đạo di dời các hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Ngày 27/6, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão cận kề, nên khi lũ quét xảy ra tại 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn người dân an toàn tránh lũ gây thiệt hại ít về người, chỉ có 1 em bé đi chăn bò trên núi bị nước lũ cuốn trôi.

Công an Nghệ An tăng cường lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.

Trong và sau cơn lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động giúp dân phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an huyện Kỳ Sơn đã lập 6 tổ công tác gồm 60 CBCS đến các vùng ngập nước giúp dân tránh lũ, trong đó 32 chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn cả ban đêm và ban ngày không cho người và phương tiện vào các điểm nước ngập, đường sạt lở nguy hiểm.

Công an huyện đã tổ chức vận động sơ tán 47 hộ dân có nhà sát mép sông đi sơ tán; trực tiếp cứu hộ 34 nhà dân và tham gia vận chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập nước lũ; đưa 15 cháu nhỏ và phụ nữ đến nơi an toàn. Một số CBCS đến các công sở như Phòng giáo dục huyện kịp thời vận chuyển, kê cao các hồ sơ, tài liệu ở trong các kho...

Sáng 27/6 lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện tập trung chia thành các tổ nạo vét bùn cho các nhà dân và gia đình CBCS Công an huyện từ khối 1 đến khối 5 khu vực thị trấn

Sông Lam - Hữu Huỳnh
.
.