Công an Hải Dương: Đảm bảo an toàn giao thông trong mùa lễ hội

Chủ Nhật, 19/02/2006, 08:36

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương huy động lực lượng cùng với trạm CSGT, Đội CSGT các huyện có đền, chùa tổ chức tuần lưu 24/24h tuyên truyền Luật Giao thông, nhắc nhở các phương tiện tôn trọng luật đi đường.

14h30' ngày 11/2, trên đoạn đường thuộc địa phận xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, một xe khách chở gia đình và giáo viên Trường Tiểu học Quang Minh, Gia Lộc trên đường đi lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã va vào xe tải đi ngược chiều gây tai nạn làm chết 3 người, 17 người khác bị thương. Tiếp đó, khoảng 19h ngày 12/2, trên đường 37 (xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh), một xe máy BKS 34L6 - 1246 chở 4 người va chạm với xe máy BKS 34L3 - 0709 và xe BKS 34L2 - 0616, hậu quả 3 người chết, 2 người bị thương, cả 3 xe hư hỏng nặng.

Đây chỉ là 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong tổng số 11 vụ TNGT xảy ra trong dịp lễ hội (từ ngày 5 - 15/2) trên địa bàn Hải Dương. Nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT đột biến như trên là do lưu lượng xe trong mùa lễ hội quá lớn so với những ngày bình thường, người điều khiển phương tiện không chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hải Dương mở đợt cao điểm tập trung phòng ngừa TNGT trong mùa lễ hội. Phòng CSGT huy động lực lượng cùng với trạm CSGT, Đội CSGT các huyện có đền, chùa tổ chức tuần lưu 24/24h tuyên truyền Luật Giao thông, nhắc nhở các phương tiện tôn trọng luật đi đường. Đặc biệt, lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường xử lý phương tiện vi phạm theo Nghị định xử phạt hành chính 152 của Chính phủ.

Đợt cao điểm sẽ được duy trì trong 3 tháng đầu năm và sẽ bổ sung các biện pháp phù hợp để giảm thiểu TNGT trong mùa lễ hội nói riêng và duy trì ATGT nói chung trên địa bàn tỉnh

M.H.
.
.