Công an Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô ly khăm xay (Lào):

Thúc đẩy giữ gìn an ninh vùng biên giới

Thứ Ba, 02/04/2019, 20:39
Ngày 2-4, Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh đã sang chúc mừng lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bô ly khăm xay (nước CHDCND Lào) nhân dịp Tết cổ truyền 2019 của nhân dân các bộ tộc Lào, đồng thời lãnh đạo Công an 2 tỉnh đã có buổi làm việc nhằm thúc đẩy giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn vùng biển giới chung 2 tỉnh, 2 nước.


Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh,  Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Bô ly khăm xay đạt được trong năm qua. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bô ly kham xay đánh giá cao việc phối hợp hiệu quả, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn biên giới, nhất là phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý nói riêng và các vấn đề liên quan đến công tác xuất nhập cảnh.

Nhân dịp này, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bô ly khăm xay. 
Đoàn công tác Công an Hà Tĩnh và Bô ly kham xay trao đổi công việc hợp tác bảo vệ bình yên vùng biên giới 2 tỉnh, 2 nước Việt Nam-Lào.
Đại tá Võ Trọng Hải-Giám đốc Công an Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bô ly kham xay nhân dịp tết cổ truyền.

Thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ chiến sỹ Công an Bô ly khăm xay, đồng chí Đại tá Thoong Bay Lo Văn Xay-Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay cảm ơn những tình cảm chân thành, nồng ấm mà Công an tỉnh Hà Tĩnh dành cho Công an tỉnh Bô ly khăm xay. 

Lãnh đạo Công an 2 tỉnh thống nhất tiếp tục phát huy mối đoàn kết gắn bó, phối hợp tốt hơn nữa trong thời gian tới.

S.Lam-V.Hùng
.
.