Công an Hà Tĩnh: Nâng cao hiệu quả công tác bắt truy nã

Thứ Hai, 08/11/2010, 10:25
Sau hai tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã bắt, vận động đầu thú được 15 đối tượng truy nã, trong đó có 5 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Rạng sáng 6/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp tên cướp Hồ Văn Thành, 30 tuổi, thường trú tại Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Thành là đối tượng cuối cùng bị bắt sau 5 năm lẩn trốn sau khi cướp tài sản tại địa bàn xã Eađrơng - Cưmga theo Quyết định khởi tố vụ án số 38 ngày 24/5/2005 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, từ vụ thu hoạch cà phê năm 2000 đến năm 2004, Hồ Văn Thành đã cùng Trần Tiến Bắc, Võ Tiến Công, Phan Công Nông, Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Viết Thành, Võ Đức Tùng, Trần Thanh Phong, Nguyễn Sỹ Hồng, Hồ Văn Hoàn (anh trai Hồ Văn Thành) và Phạm Thị Dung thực hiện trót lọt 4 vụ cướp.

Phương thức gây án của bọn chúng là đội mũ len trùm kín mặt, sử dụng mã tấu, gậy đến các chòi canh rẫy tại địa bàn xã Eađrơng - Cưmga bắt trói, khống chế người trông coi rẫy rồi chiếm đoạt cà phê, sau đó đem đi bán lấy tiền chia nhau. Sau khi gây án, Hồ Văn Thành đã bỏ về quê sinh sống. Hiện tại, Phòng PC52, Công an Hà Tĩnh đang hoàn tất các thủ tục pháp luật để bàn giao đối tượng truy nã Hồ Văn Thành cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Được biết sau hai tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã bắt, vận động đầu thú được 15 đối tượng truy nã, trong đó có 5 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm

Trung Công
.
.