Công an Hà Tĩnh: Làm việc với Công an huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

Thứ Năm, 09/04/2009, 15:16
Sáng 6/4, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác của Công an huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Hiềng Liềm Đa La - Trưởng Công an huyện dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an các huyện có biên giới chung giữa Việt Nam và huyện Na Kai.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo UBND huyện Hương Khê và Công an các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng một số phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lực lượng Công an các huyện vùng giáp biên giới, Thượng tá Lê Xuân Trình, Trưởng Công an huyện Hương Khê báo cáo một số nét nổi bật về đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, vượt biên trái phép… xảy ra trên địa bàn và vùng giáp ranh biên giới giữa 2 quốc gia trên địa bàn mình quản lý.

Hàng năm, lãnh đạo Công an các huyện đã luân phiên tổ chức giao ban về công tác an ninh trật tự. Qua đó, 2 bên đã kịp thời thông báo cho nhau về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia để từ đó kịp thời tìm biện pháp giải quyết.

Trong không khí làm việc thân tình, cởi mở, đồng chí Khăm Hiềng Liềm Đa La đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp chân thành, thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 quốc gia và mong muốn trong thời gian tới 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm,  đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới

Đ.Vũ - V.Trinh
.
.