Công an Đồng Nai nhân rộng điển hình tiên tiến

Thứ Bảy, 04/06/2005, 07:02
Qua 5 năm (2000-2005) thực hiện công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, Công an tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cùng với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm động lực đã thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành kế hoạch công tác.

Nổi bật nhất là thực hiện có hiệu quả chủ trương 4 giảm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai (giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma tuý, giảm mại dâm và giảm tai nạn giao thông). Tỷ lệ điều tra làm rõ án hình sự tăng hơn thời gian trước, riêng các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,6%; kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đạt 81% về số vụ và 82% về số bị can. Nhiều chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai được ghi nhận.

Đó là chuyên án đấu tranh làm rõ 50 vụ trộm cắp xe Honda, bắt 12 đối tượng, thu giữ 43 xe Honda và nhiều tang vật khác trả lại cho người bị hại của Công an huyện Long Khánh và Phòng CSĐT tội phạm hình sự. Hoặc vụ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an Tp. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra trong một thời gian ngắn phá án bắt 9 đối tượng, thu giữ gần 500 kg thuốc nổ TNT, trên 2.000 kíp nổ và nhiều tang vật khác.

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu: Thiếu tá Phạm Thị Vịnh - Trưởng Công an phường Xuân Thanh (thị xã Long Khánh), từ nỗ lực của cá nhân đã cùng tập thể làm thay đổi hoàn toàn địa bàn được coi là phức tạp về tội phạm hình sự, ma tuý và tệ nạn xã hội; là Thiếu úy Đỗ Nam Phong - Đội CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an Tp. Biên Hòa), sau 2 năm công tác lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 30 đối tượng, phát hiện đề xuất bắt giữ 34 đối tượng tội phạm về ma tuý và tham gia phối hợp với đồng đội bắt 75 vụ với 205 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hai đồng chí Trần Bá Anh Dũng và Phan Thanh Hưng (Cảnh sát bảo vệ) trên đường đi công tác về đã dũng cảm truy bắt, tước hung khí của đối tượng cướp giật, thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân…

Cũng qua phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân nêu cao phẩm chất người chiến sỹ CAND liêm khiết không nhận hối lộ. Như đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Trưởng Công an thị xã Long Khánh 2 lần không nhận hối lộ gồm 1 lắc 1 lượng vàng 24K và 5 triệu đồng; Đinh Công Luận - Đội trưởng Công an huyện Tân Phú trong 2 năm (2003-2004) đã 4 lần không nhận hối lộ với số tiền 5 triệu đồng và 100 USD…

Tổng kết 5 năm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, Công an tỉnh Đồng Nai có 3 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng 3, 1 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 tập thể và 53 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen..

Thu Thảo
.
.